Mất Saraqeb, QĐ Syria báo thù ngay và luôn: Chặt phăng đầu "con rắn độc" khủng bố ở Idlib

Hoài Giang |

"Đầu não" của cánh vũ trang thuộc nhóm khủng bố HTS mới bị Sư đoàn 25 đặc nhiệm tiêu diệt ở đông nam Idlib, chỉ vài giờ sau khi tên này tuyên bố "tử chiến".

Sáng 27/2, một lãnh đạo cao cấp của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) Ibrahim al-Rahmoun (bí danh Abu Obeida), đã bị thương nặng trong một đợt tấn công của Sư đoàn 25 đặc nhiệm (tên cũ là Lực lượng Tiger) tại Kansafra, đông nam Idlib.

Vài giờ sau, các nguồn tin của HTS và các nhóm khủng bố được HTS bảo trợ đồng loạt đưa tin về cái chết của Rahmoun.

Sinh ra tại Kansafra, Rahmoun đã mất một tay trong giao chiến với Quân đội Arab Syria (SAA) trong quá khứ và nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong hàng ngũ các tay súng phiến quân và khủng bố.

Tên khủng bố một tay đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập HTS và được đánh giá là "cánh tay phải" của thủ lĩnh Joulani. Trong nội bộ HTS, Rahmoun phụ trách mảng quân sự và thường xuyên xuất hiện bên cạnh Joulani trong những hình ảnh tuyên truyền.

Mất Saraqeb, QĐ Syria báo thù ngay và luôn: Chặt phăng đầu con rắn độc khủng bố ở Idlib - Ảnh 1.

Ibrahim al-Rahmoun và thủ lĩnh HTS Abu Muhammad al-Joulani trong một cuộc họp tại căn cứ tiền phương nhằm lên phương án đối phó với Quân đội Syria.

Một trong nhiều đầu của "con rắn độc" HTS đã bị chặt phăng được coi là "cú phản đòn" sau thất bại của SAA tại Saraqeb cùng ngày.

Cùng với cái chết của Rahmoun, quân chính phủ vẫn đang ở thế tiến công ở đông nam Idlib và Kansafra, quê hương và cũng là nơi mà hắn đã từng thề sẽ "tử chiến" rất có thể sẽ được giải phóng trong những giờ tới.

Quan trọng hơn, cái chết của Rahmoun là một đòn giáng mạnh vào HTS (đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp tới công tác phòng thủ ở đông nam Idlib) và cá nhân thủ lĩnh khủng bố Julani, kẻ có thể sẽ sớm phải đối mặt với số phận tương tự.

Phảo phản lực TOS-1A Buratino của SAA khai hỏa vào vị trí phiến quân và khủng bố tại Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại