Vụ nhập lậu 1.287 container hàng: Cựu trung tá công an ‘quanh co, chối tội’

Tân Châu |

Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, cựu đại úy Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) cầm đầu vụ án, thừa nhận hành vi phạm tội. Còn bị cáo Võ Văn Đông (55 tuổi, cựu trung tá) theo Viện Kiểm sát là ‘quanh co, chối tội’.

Trưa nay (26/5), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ nhập lậu về Việt Nam 1.287 container hàng, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Vụ nhập lậu 1.287 container hàng: Cựu trung tá công an ‘quanh co, chối tội’ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, Viện Kiểm sát nhận thấy đủ cơ sở khẳng định Hoàng Duy Tiến đã phạm vào tội buôn lậu với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đó là có lý lịch nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành thật khai báo… Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Hoàng Duy Tiến 14 -16 năm tù.

Cựu trung tá Phòng cảnh sát kinh tế là bị cáo Võ Văn Đông, theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Đông kêu oan, cho rằng không trao đổi gì về việc nhập hàng của Tiến và không cung cấp cho Tiến số điện thoại của chủ hàng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhận thấy, bị cáo Võ Văn Đông quanh co, chối tội. Bị cáo Đông có trao đổi, nhờ bị cáo Tiến nhập 6 container hàng. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt Võ Văn Đông từ 8 -10 năm tù.

24 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị phạt mỗi bị cáo từ 7 năm đến 14 năm tù. Cả 26 bị cáo trong vụ án này cùng phạm tội “Buôn lậu.

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, buộc bị cáo Hoàng Duy Tiến nộp lại 5 tỷ đồng. Các bị cáo được cấn trừ các khoản tiền mà các bị cáo đã tạm nộp.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, để kiếm lời bất chính, các chủ hàng đã thuê Hoàng Duy Tiến thành lập các doanh nghiệp để nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng, sau đó các chủ hàng cung cấp cho một nhóm người chuyên kinh doanh mặt hàng này ở trong nước.

Hoàng Duy Tiến đã thuê một số người đang là bị cáo trong vụ án, giúp Tiến trong việc làm thủ tục thành lập các công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán chi phí cho các hoạt động liên quan…

Để thông quan, Hoàng Duy Tiến đã kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích sản xuất. Sau khi hàng nhập khẩu trót lọt, Tiến giao hàng lại cho nhóm người kể trên và nhận từ 78 -90 triệu đồng/container.

Từ tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá 218 tỷ đồng.

Vụ nhập lậu 1.287 container hàng: Cựu trung tá công an ‘quanh co, chối tội’ - Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cựu trung tá công an Võ Văn Đông là bị cáo duy nhất trong vụ án này kêu oan. Cáo trạng nêu, Đông gặp Tiến và cho biết có người bạn có nhu cầu nhập khẩu máy móc cũ từ nước ngoài và đề nghị Tiến nhận nhập khẩu các container hàng từ nước ngoài về Việt Nam và Tiến đồng ý.

Từ tháng 2/2021 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Đông 6 container hàng máy móc thiết bị cũ, trị giá hàng hóa 924 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại