5 kiểu trang phục "chống chỉ định" mặc đi chúc Tết

Lâm |

Những kiểu trang phục này sẽ khiến bạn bị mất điểm thanh lịch khi đi chúc Tết.

Khi đi chúc Tết, trang phục là điều chị em cần phải lựa chọn cẩn trọng. Những outfit đi chúc Tết không chỉ hướng đến sự sành điệu, mà còn cần có vẻ tinh tế, thanh lịch. Nếu lựa chọn trang phục thiếu phù hợp, chị em có thể mất điểm trong mắt người đối diện. Hãy nhận diện 5 kiểu đồ "chống chỉ định" mặc đi chúc Tết sau đây, các nàng sẽ không đưa ra những lựa chọn thời trang sai lầm trong ngày đầu năm mới.

Áo "lấp ló" nội y

5 kiểu trang phục chống chỉ định mặc đi chúc Tết - Ảnh 1.

Áo lấp ló nội y là trang phục hợp với những buổi dạo phố, giúp người mặc tôn lên nét quyến rũ. Tuy nhiên, nếu diện kiểu đồ này đi chúc Tết, bạn sẽ bị giảm điểm thanh lịch. Lựa chọn hợp lý hơn là những chiếc áo len, áo thun kín đáo, không để lộ nội y. Các mẫu áo này khi mix cùng quần jeans, quần âu hoặc chân váy sẽ tạo nên những set đồ ấn tượng, mà vẫn đảm bảo sự trang nhã. Đừng quên sơ vin vì thao tác này giúp vẻ ngoài thêm chỉn chu và tôn dáng hữu hiệu.

Váy quá ngắn

5 kiểu trang phục chống chỉ định mặc đi chúc Tết - Ảnh 2.

Váy quá ngắn không chỉ khiến chị em bất tiện khi di chuyển, mà còn có thể đẩy người mặc vào tình cảnh "hớ hênh". Các nàng hoàn toàn có thể tạo nên set trang phục hút mắt với váy liền/chân váy dáng midi, hoặc ngắn trên đầu gối khoảng 5 - 10cm. Như vậy, phong cách không những sành điệu, mà còn toát lên sự tinh tế. Để hoàn thiện outfit sang trọng, bạn nên kết hợp váy liền/chân váy với các kiểu giày như là boots, giày Mary Jane, loafer hoặc giày búp bê đơn giản.

Đồ thể thao

5 kiểu trang phục chống chỉ định mặc đi chúc Tết - Ảnh 3.

Trang phục thể thao rất thoải mái, năng động, nhưng đây là kiểu đồ không phù hợp để diện đi chúc Tết. Lựa chọn này đem đến cảm giác như bạn đang mặc đồ ở nhà. Bạn vẫn nên chọn các kiểu trang phục đứng dáng một chút khi đi chúc Tết. Như vậy, bạn sẽ thể hiện được sự tôn trọng đối với gia chủ. Một số công thức lý tưởng để diện đi chúc Tết bao gồm: áo len + áo khoác dáng dài + chân váy, bộ suit, hay set đồ vải tweed…

Trang phục đen toàn tập

5 kiểu trang phục chống chỉ định mặc đi chúc Tết - Ảnh 4.

Vào những ngày đầu năm mới, ai cũng sẽ hướng đến sự vui tươi, rạng rỡ cho một khởi đầu thuận lợi. Vì thế, bạn không nên diện trang phục màu đen khi đi chúc Tết. Lựa chọn này đem đến cảm giác trầm buồn và u ám. Nếu không thích những lựa chọn quá sặc sỡ, bạn có thể diện đồ màu pastel, hoặc các màu trung tính tông sáng như là trắng, be, xám nhạt… Như vậy, vẻ ngoài của bạn sẽ thêm phần trẻ trung, chuẩn không khí Tết và có được sự tinh tế.

Áo cổ khoét sâu

5 kiểu trang phục chống chỉ định mặc đi chúc Tết - Ảnh 5.

Bạn có thể diện trang phục gợi cảm như áo cổ khoét sâu trong nhiều hoàn cảnh, trừ khi đi chúc Tết. Kiểu trang phục này sẽ khiến chị em mất điểm thanh lịch. Những outfit gọn gàng và kín đáo vẫn là ưu tiên hàng đầu để diện khi đến nhà người thân, bạn bè trong dịp Tết. Nếu mix đồ khéo léo, các lựa chọn này vẫn giúp vẻ ngoài của chị em nổi bật, đồng thời đảm bảo được vẻ chỉn chu, duyên dáng.

Ảnh: Sưu tầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại