Nga không kích nhiều mục tiêu ở Ukraine, làm gián đoạn hậu cần quân sự

Minh Hạnh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/12 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa ở nhiều khu vực của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng vận chuyển binh lính và vũ khí do phương Tây cung cấp tới tiền tuyến.

Theo Mátxcơva, cuộc tấn công “quy mô lớn” được tiến hành bằng máy bay ném bom chiến lược, nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển binh sĩ Ukraine, cũng như vũ khí, thiết bị và đạn dược do phương Tây cung cấp, tới tiền tuyến bằng đường sắt.

“Tất cả 17 mục tiêu đặt ra đã bị tấn công,” Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Các quan chức Ukraine cho biết nguồn cung cấp điện đã bị gián đoạn ở thủ đô và một số khu vực. Các cơ sở năng lượng ở khu vực Kiev, Vinnitsa và Odessa đã bị hư hại sau các cuộc không kích hôm thứ Hai, dẫn đến mất điện, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal thông báo.

Cũng có báo cáo về tình trạng mất điện hoàn toàn ở vùng Sumy, gián đoạn nguồn cung điện một phần ở Cherkasy, Kharkov, Krivoy Rog, Kirovograd, Nikolaev và Zhitomir. Nhiều mục tiêu đã bị tấn công ở Dnepropetrovsk.

Ngoài việc cung cấp điện và nước ở các thành phố lớn, thiệt hại đối với lưới điện đã khiến giao thông đường sắt trên khắp Ukraine bị đình trệ nghiêm trọng.

Hoạt động không kích hôm 5/12 vẫn diễn ra bất chấp cuộc tấn công của các máy bay không người lái Ukraine vào các sân bay của Nga ở vùng Saratov và Ryazan (cả hai đều cách biên giới với Ukraine hơn 500km) vào sáng cùng ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba quân nhân đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong vụ việc. Hai máy bay được cho là bị hư hại nhẹ.

Nga bắt đầu tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine vào đầu tháng 10, sau khi một vụ đánh bom liều chết nghi do Kiev dàn dựng làm hư hỏng một nhịp cầu Crimea.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tuần trước rằng, trong khi Mátxcơva từ lâu đã kiềm chế không tấn công một số mục tiêu nhất định, thì các cuộc tấn công như vậy đã trở nên “cần thiết và không thể tránh khỏi như một phản ứng đối với các cuộc tấn công khiêu khích của Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại