'Kinh hoàng' sau khi thử váy cưới, cặp đôi quyết định hoãn kết hôn

An Thanh |

Dù chuẩn bị mọi thứ đã lâu song cả hai vợ chồng vẫn thống nhất hoãn lễ cưới của mình.

Ai mà không muốn bản thân hoàn hảo nhất trong lễ cưới. Câu chuyện về các cô dâu bỏ nhiều tiền để đến Spa, tham gia các khóa học tiền hôn nhân hay việc đổ rất nhiều tiền vào việc dưỡng da, vóc dáng không hề hiếm.

Ai ai cũng muốn bản thân thật lộng lẫy và xinh đẹp ngay trong ngày trọng đại nhất cuộc đời nên việc đầu tư không tiếc tay là điều dễ hiểu.

Cặp đôi Sadie Freeman 28 tuổi và Ben Mustoe 31 tuổi đến từ Gloucester (Anh) chuẩn bị rất kỹ càng cho lễ cưới mà họ chờ đợi từ lâu.

Họ đã lên kế hoạch tất cả, đặt chỗ nhà hàng, ngắm nghía hoa tươi hay lên cả kế hoạch đãi tiệc. Tuy nhiên cho đến khi đi thử váy cưới, họ đã đưa ra quyết định hoãn lại tất cả mọi thứ.

Theo đó, khi đến tiệm váy, Sadie đã thử một chiếc váy cỡ 22 (tương đương XXL) và kinh hoàng phát hiện ra nó vẫn còn quá nhỏ, không thể nào vừa người. Hoang mang, đau khổ và nhận thấy mình quá mức “bệ vệ”, cô đã bàn bạc với vị hôn phu Ben Mustoe để nói về ý định hoãn cưới.

Bản thân Ben cũng không phải là người đàn ông có vóc dáng thon thả. Anh thấu hiểu cho vợ sắp cưới và đồng ý hoãn hôn lễ lại. Hai vợ chồng bắt tay vào việc giảm cân, tìm vóc dáng chuẩn chỉnh hơn một chút khi kết hôn.

“Ai đó đã nói với tôi rằng, các cặp đôi đẫy đà thì sẽ ở bên nhau, chúng tôi thực sự là bằng chứng cho điều đó”, Sadie chia sẻ.

Kinh hoàng sau khi thử váy cưới, cặp đôi quyết định hoãn kết hôn - Ảnh 1.

Sadie trước và sau khi giảm cân.

Cặp đôi này là bạn từ thuở nhỏ và yêu nhau cách đây nhiều năm. Ngày xưa, vóc dáng của cả hai vợ chồng khá nhỏ nhắn nhưng từ sau khi Sadie sinh con thứ 3 vào năm 2014 thì cô có thói quen ăn uống không lành mạnh. Sau đó, cân nặng của Sadie ngày càng tăng. Bản thân Ben ăn uống cùng bạn gái cũng rơi vào tình huống tương tự.

Ngoài việc vóc dáng trở nên đẫy đà và quá khổ, cặp đôi còn mắc phải những vấn đề về sức khỏe không thể nào coi thường được. Sadie bị đau thần kinh tọa và Ben có vấn đề về lưng.

Sadie chia sẻ: “Năm 2017, chứng đau thần kinh tọa xuất hiện khi tôi đang tắm. Tôi phải gọi nhân viên y tế đến giúp đỡ. Nó thật sự là trải nghiệm kinh khủng.

Từ lâu, tôi tránh việc chụp ảnh và mua quần áo mới. Tôi làm việc trong một cửa hàng nhưng cố gắng tránh việc phục vụ khách hàng, mặc một bộ quần áo ngày này qua ngày khác. Tôi muốn học lái xe nhưng không đủ tự tin”.

Kinh hoàng sau khi thử váy cưới, cặp đôi quyết định hoãn kết hôn - Ảnh 2.
Kinh hoàng sau khi thử váy cưới, cặp đôi quyết định hoãn kết hôn - Ảnh 3.

Ben trước và sau khi giảm cân.

Năm 2018, Ben cầu hôn Sadie sau một quãng thời gian dài yêu đương. Họ đã chờ đợi để tổ chức hôn lễ vào năm 2021 nhưng phải quyết định hoãn vì không muốn hai vợ chồng xuất hiện ục ịch, nặng nề trong ngày hôm đó.

Sau khi quyết định hoãn cưới và thông báo cho mọi người, cặp đôi bắt đầu chế độ ăn kiêng và tập luyện tích cực.

Sadie đổi bữa sáng từ đồ ăn nhanh thành một thanh dinh dưỡng. Trưa cô sẽ ăn salad ức gà. Ben chuyển sang ngũ cốc nhiều chất xơ và khoai tây.

Vào bữa tối, họ ăn những bữa ăn được kiểm soát lượng calo và bỏ đi đồ uống có ga, thay vào đó bằng nước lọc. Hành trình này của cặp đôi đã được tiến hành ròng rã suốt một thời gian.

Đến Giáng sinh năm 2021, Sadie giảm được 12kg và Ben giảm được 18kg.

Kinh hoàng sau khi thử váy cưới, cặp đôi quyết định hoãn kết hôn - Ảnh 4.
Kinh hoàng sau khi thử váy cưới, cặp đôi quyết định hoãn kết hôn - Ảnh 5.

Cặp đôi đã có vóc dáng gọn gàng hơn ngày xưa rất nhiều.

“Tôi cảm thấy thật tuyệt vời trong chiếc váy Giáng sinh ngắn lấp lánh của mình. Về mặt thể chất, chúng tôi đã không còn bị đau lưng. Tôi được thăng chức làm quản lý cửa hàng và đã vượt qua bài thi sát hạch lái xe. Khi tôi quay lại cửa hàng váy cưới, người phụ nữ phụ trách ở đó còn chẳng nhận ra tôi nữa”, Sadie hồ hởi chia sẻ về những điểm tích cực sau khi giảm được kha khá số kg trên người.

Còn bản thân Ben, anh cho biết mình yêu Sadie bất kể mọi lúc nhưng nhìn thấy sự tự tin của vợ sắp cưới lúc này, anh lại càng thấy cô hấp dẫn nhiều hơn. Cặp đôi đã giảm cân được hơn 1 năm và vẫn đang tiếp tục kế hoạch của mình cho đến ngày chính thức bước vào hôn trường.

Được biết, hôn lễ của họ sẽ được tổ chức vào năm 2023. Đến hiện tại, cả hai rất hi vọng rằng bản thân sẽ xuất hiện thật sự khác biệt và đầy bất ngờ trong ngày vui trọng đại của cuộc đời.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại