Đàn khỉ xổng chuồng, tấn công hơn chục trẻ em trên đảo Phú Quý

Duy Quang-Mạnh Thắng |

Hơn nửa tháng nay, 3-4 con khỉ cao 60-70 cm, nặng hơn 10 kg, lông xám, chạy khắp huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cào xước, gây thương tích cho 14 trẻ em.

Chiều 3/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, huyện Phú Quý, (tỉnh Bình Thuận) cho biết, trên huyện đảo Phú Quý xuất hiện 3-4 con khỉ cao 60-70 cm, nặng hơn 10 kg, lông xám, chạy khắp huyện đảo, cào xước và gây thương tích cho 14 trẻ em.

Đàn khỉ này đã xuất hiện ở đảo Phú Quý hơn nửa tháng nay. “Ban đầu chỉ có một con khỉ do người dân trên đảo nuôi, bị xổng chuồng nên ra ngoài cắn phá. Hiện tại đã có khoảng 3-4 con đi dạo khắp huyện đảo. Khỉ này nhà dân nuôi, bị xổng chuồng ra ngoài chứ không phải động vật quý hiếm hay nằm trong danh mục Sách đỏ động vật Việt Nam”, ông Tương cho hay.

Đàn khỉ xổng chuồng, tấn công hơn chục trẻ em trên đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Huyện Phú Quý đã lập đội dùng lưới, thuốc mê để vây bắt đàn khỉ.

Ông Tương cho biết thêm, nửa tháng nay, các lực lượng của UBND xã Long Hải đã tổ chức vây bắt đàn khỉ này. Tuy nhiên, đàn khỉ rất khôn và nhanh nhẹn. Chỉ cần thấy bóng người là khỉ bỏ chạy đi nơi khác. UBND xã Long Hải đã họp xin ý kiến UBND huyện Phú Quý về phương án vây bắt đàn khỉ này.

Trước đó, UBND xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý phát thông báo về tình trạng khỉ xổng chuồng đi quậy phá, cắn người. Lúc đầu bầy khỉ quậy phá ở hai xã Long Hải, Tam Thanh, nay qua xã Ngũ Phụng. Nhiều trẻ em đã bị khỉ cắn, gây thương tích ở tay, chân, mặt, phải đi tiêm phòng . Ngoài ra, nhiều đồ đạc của người dân cũng bị khỉ cắn phá hư hỏng.

Ông Đỗ Văn Hải, Chánh văn phòng cấp ủy - Chính quyền huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, huyện đã nắm được thông tin đàn khỉ cắn trẻ em và đã lập đội dùng lưới, thuốc mê nhưng đến nay chưa bắt được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại