Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện

Thu Phương |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II vừa qua đời ở tuổi 96. Cùng nhìn lại những ngôi nhà, lâu đài hay cung điện mà bà đã từng sinh sống và gắn bó trong suốt cuộc đời mình.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II - vị quân vương trị vì lâu nhất của Vương Quốc Anh - đã qua đời mới đây ở tuổi 96. Trong suốt cuộc đời mình và 70 năm trị vì, bà đã sống trong nhiều ngôi nhà khác nhau, chứ không chỉ ở duy nhất cung điện Buckingham (nơi ở chính thức của các thành viên Hoàng gia Anh) như nhiều người thường nghĩ.

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II vừa qua đời vào ngày 8/9 (theo giờ địa phương) ở tuổi 96. (Ảnh Getty)

Điều đặc biệt đó là cả nơi bà sinh ra hay nơi dành một phần tuổi thơ ấu đều không phải ở trong cung điện. 

Cùng nhìn lại những ngôi nhà mà Nữ hoàng Elizabeth II đã từng gắn bó cuộc đời mình, từ khi sinh ra, những kỳ nghỉ cuối tuần hay khi bà mất. Tất cả đều mang ý nghĩa và là những di sản nhất định của Nữ hoàng.

1. Ngôi nhà ở phố Bruton - nơi Nữ hoàng sinh ra

Nữ hoàng Elizabeth II sinh vào ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại một ngôi nhà nằm trên phố Bruton. Cụ thể, ngôi nhà này ở số 17, phố Bruton ở Mayfair, London. 

Đó là một ngôi nhà hết sức bình thường chứ không phải cung điện, lâu đài hay một bệnh viện tư nhân cao cấp nào đó. Ngôi nhà chính là nhà của ông bà ngoại Nữ hoàng.

Nhiều người nghĩ ngôi nhà sẽ được lưu giữ và bảo tồn như một địa điểm tham quan lịch sử, tuy nhiên giờ đây, nó đã bị phá bỏ. Ngôi nhà bị phá bỏ vào năm 1937 và bị xóa sổ hoàn toàn vào năm 1939.

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 2.

Hình ảnh hiếm hoi của Nữ hoàng khi mới sinh ra. (Ảnh Getty)

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 3.

Ngôi nhà trước khi bị phá bỏ. (Ảnh Royal Collection Trust)

Tòa nhà văn phòng ở số 17 phố Bruton hiện nay và tấm biển cho biết đây là nơi Nữ hoàng được sinh ra. (Ảnh Getty)

Ngày nay, địa chỉ số 17 phố Bruton đã trở thành một tòa nhà văn phòng. Tuy nhiên, gần đó vẫn có tấm bảng biểu thị dòng chữ đây từng là nơi sinh ra của Nữ hoàng Elizabeth II.

2. Ngôi nhà 145 Piccadilly - nơi Nữ hoàng sống thời thơ ấu

Sau khi công chúa Elizabeth ra đời, bà cùng cha mẹ và em gái của mình rời Bruton tới sống tại ngôi nhà 145 Piccadilly, London. Đó là một ngôi nhà nằm ở mặt phố với 5 tầng rộng rãi cùng với số phòng ngủ lên tới con số 26 phòng, theo House Beautiful. 

Hello Magazine cho biết, khi nhìn qua những ô cửa sổ của ngôi nhà, có thể thấy khu vườn lớn. Trong nhà có phòng khiêu vũ, một thư viện, một chiếc máy hát khổng lồ, ảnh gia đình Nữ hoàng và một tủ kính lớn, chứa những món đồ chơi của các công chúa. 

Khu vườn của ngôi nhà cũng được trang trí bởi băng ghế gỗ dài, bãi cỏ lớn và nhiều cây cối. 

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 5.
Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 6.

Nữ hoàng Elizabeth II dành 10 năm tuổi thơ ở 145 Piccadilly trước khi chuyển tới Cung điện Buckingham vào năm 1936. (Ảnh Getty)

Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth II chỉ dành khoảng 10 năm tuổi thơ của mình ở 145 Piccadilly. Năm 1936, khi cha của Nữ hoàng là Vua George VI lên ngôi, cả gia đình bà đã chuyển tới Cung điện Buckingham (nơi ở chính thức của các thành viên Hoàng gia Anh).

145 Piccadilly được để lại và cho thuê. Nhưng thật không may là chỉ sau đó vài năm, vào năm 1940, nó cũng bị đánh bom dẫn tới bị phá hủy khi Thế chiến thứ 2 nổ ra. 

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 7.

Ngôi nhà bị đánh bom và phá hủy vào năm 1940, khi Thế chiến thứ 2 nổ ra. (Ảnh Getty)

3. Lâu đài Windsor - nơi ở của Nữ hoàng vào Thế chiến thứ 2

Khi Thế chiến thế 2 nổ ra, nữ hoàng cùng em gái mình di chuyển tới và sinh sống ở Lâu đài Windsor, Berkshire, nước Anh, để đảm bảo an toàn.

Lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 11 với lối kiến trúc xa hoa, độc đáo, mang đậm phong cách Anh và vô cùng vững chãi, kiên cố. Tổng cộng ở đây có tới 1000 phòng, trải dài trên diện tích 13 mẫu Anh. Nó cũng từng được sử dụng để làm cung điện cho nhiều nhà vua. 

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 8.

Lâu đài Windsor hiện tại là một địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. (Ảnh Getty)

Sau khi chiến tranh kết thúc, lâu đài Windsor vẫn ở đó và trở thành địa điểm Nữ hoàng Elizabeth II thường xuyên lui tới vào mỗi dịp cuối tuần. 

Ngày nay, đây là một trong những địa điểm tham quan thu hút khách du lịch mỗi khi tới du lịch ở xứ sở sương mù. 

4. Cung điện Holyroodhouse - dinh tự Scotland của Nữ hoàng

Cung điện Holyrood là dinh thự chính thức của Nữ hoàng ở Scotland và cũng là nơi gia đình bà du lịch về phía Bắc nước Anh, vào tuần đầu tiên của mùa hè. Sự kiện này còn có tên là "Tuần lễ Holyrood".

Trước kia, cung điện này được thành lập như một tu viện vào năm 1128. Nó bao gồm 289 phòng, trong đó các căn hộ riêng của Nữ hoàng và các thành viên Hoàng gia khác nằm trên tầng 2 của cánh nam và đông. Hiện nay, cung điện có 17 phòng mở cửa công khai cho công chúng tham quan.

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 9.

Cung điện Holyroodhouse - dinh tự Scotland của Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh Getty)

5. Những ngôi nhà nghỉ dưỡng của Nữ hoàng

Nữ hoàng cũng như gia đình của mình có một số ngôi nhà thường lui tới vào những kỳ nghỉ lễ. Có thể kể tới như Sandringham Estate, ngôi nhà nằm ở vùng nông thôn Norfolk với vẻ yên bình, tĩnh lặng hay lâu đài Hillsborough nằm trong ngôi làng cùng tên ở Bắc Ireland. 

Ở Sandringham Estate có các khu vườn cảnh, công viên và vườn cây xanh. Nơi đây cũng chính là nơi cha của Nữ hoàng Elizabeth II qua đời và truyền ngôi cho bà. Mỗi năm, bà sẽ thường dành khoảng 2 tháng mùa đông để ở đây, bao gồm lễ kỷ niệm ngày mất của cha bà và ngày bà được truyền ngôi, vào khoảng đầu tháng 2. 

Còn ở lâu đài Hillsborough, đây cũng là nơi ở chính thức của Ngoại trưởng Bắc Ireland. Khi Nữ hoàng và gia đình hoàng gia tới ghé thăm khu vực này, họ cũng sẽ tới và ở lại tại đây. 

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 10.

Sandringham Estate. (Ảnh Getty)

Gia đình Nữ hoàng tại Sandringham Estate. (Ảnh Getty)

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 12.

Lâu đài Hillsborough. (Ảnh Getty)

6. Biệt thự Gaurdamangia

Ít ai biết rằng, Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng quân Philip có một ngôi nhà nằm ngoài Vương quốc Anh. Đó là biệt thự Gaurdamangia ở Valletta, thủ đô của Malta, một đảo quốc Nam Âu. 

Biệt thự là nơi sinh sống của vợ chồng Nữ hoàng khi Hoàng quân đang còn là một sĩ quan Hải quân Hoàng gia. Tuy nhiên hiện nay, trải qua thời gian dài, biệt thự đã rơi vào tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. 

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 13.

Vợ chồng Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng quân Philip khi còn trẻ. (Ảnh Getty)

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 14.
Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 15.

Biệt thự Gaurdamangia, nơi mà vợ chồng Nữ hoàng Anh từng ở nằm ở Valletta, thủ đô của Malta. (Ảnh Getty)

7. Lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng ra đi

Lâu đài Balmoral là một dinh thự lớn ở Aberdeenshire, Scotland. Đây là một trong những dinh thự của Hoàng gia Anh kể từ năm 1852, khi dinh thự và lâu đài được mua lại của một gia đình khác. Tuy nhiên, thiết kế ban đầu của nó khá nhỏ. Các kiến trúc sư đã phải sửa đổi lại sao cho phù hợp với nhu cầu của Hoàng gia, dưới sự chỉ đạo của Hoàng tử Albert. 

Với diện tích khoảng 50.000 mẫu Anh (khoảng 20.000 ha), đây là một khu đất rộng lớn để làm việc bao gồm đồng cỏ, rừng, đất nông nghiệp cũng như nuôi các loại gia súc như hươu, cừu và ngựa. 

Những ngôi nhà gắn với cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II: Nơi sinh ra không phải là cung điện - Ảnh 16.

Lâu đài Balmoral, nơi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. (Ảnh Getty)

Đây cũng chính là nơi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9 theo giờ địa phương. Giá trị của lâu đài hiện tại được ước tính khoảng 115 triệu Bảng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại