Những chú chó sẽ rơi nước mắt khi được đoàn tụ với chủ

Hà Linh |

Một nghiên cứu mới cho thấy những chú chó sẽ khóc vì hạnh phúc khi được gặp lại chủ sau thời gian dài xa cách.

Mới đây, một nghiên cứu về cảm xúc của loài chó đã được công bố trên tạp chí Current Biology. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những chú chó sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc giống như con người do có chất oxytocin.

Chuyên gia Kikusui và nhóm của ông đã bắt đầu nghiên cứ sau sự kiện hai chú chó poodle của ông có con cách đây 6 năm. Kikusui nhận ra rằng, bất cứ khi nào chó của anh cho những chú chó con bú, nó lại có những giọt nước mắt trên khuôn mặt, mặc dù vậy, những giọt nước mắt này không rơi xuống như nước mắt con người.

"Điều này cho tôi ý tưởng rằng oxytocin có thể làm tăng tuyến nước mắt", chuyên gia cho biết. Theo đó, oxytocin có thể gọi là "hormone tình yêu".

Những chú chó sẽ rơi nước mắt khi được đoàn tụ với chủ - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Sau đó, nhóm các nhà nghiên cứu của ông đã sử dụng một bài kiểm tra tiêu chuẩn để đo lượng nước mắt của chó trước và sau khi đoàn tụ với chủ của chúng. Họ phát hiện ra rằng lượng nước mắt tăng lên sau khi chúng được gặp lại chủ sau thời gian dài xa cách, điều này hoàn toàn trái ngược khi chúng gặp những con người khác. Các nghiên cứu cũng cho thấy oxytocin được giải phóng ở cả thú cưng và chủ của chúng trong quá trình tương tác.

Như vậy, nghiên cứu này đã chứng minh được rằng việc tiết nước mắt của chó giúp tạo ra mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa chúng và người nuôi, đồng thời cho thấy tình cảm bền chặt giữa con người và thú cưng.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về việc động vật có thể rơi nước mắt trong những tình huống hạnh phúc, chẳng hạn như việc đoàn tụ với chủ. Chúng tôi rất háo hức khi đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới", chuyên gia Kikusui tuyên bố trong một thông cáo truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại