Không quân Mỹ sắp thanh lý loạt cường kích hạng nhẹ - Cơ hội sẽ đến với ai?

Hoài Giang |

Các thử nghiệm về cường kích hạng nhẹ của Không quân Hoa Kỳ (USAF) sắp kết thúc và họ đang tìm cách loại bỏ một số máy bay loại này.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Mới đây, Giám đốc chương trình Tình báo, Giám sát và Trinh sát (ISR) và Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của USAF Edward Stanhouse đã ra tuyên bố rằng USAF "đang tìm kiếm các đối tác có thể muốn nhận" các máy bay A-29 Super Tucano và AT-6E Wolverine.

Theo The War Zone, ông Stanhouse đang đề cập tới 3 chiếc A-29 của Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt (SOCOM) và 2 chiếc AT-6E của Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt thuộc USAF (AFSOC).

Được biết Lầu Năm Góc đã chi hơn 200 triệu USD để mua 5 máy bay này để sử dụng trong các chương trình thử nghiệm cường kích hạng nhẹ.

Không quân Mỹ sắp thanh lý loạt cường kích hạng nhẹ - Cơ hội sẽ đến với ai? - Ảnh 1.

1 trong 2 chiếc AT-6E Wolverine của USAF được chụp hình tại Georgia vào tháng 1/2022 (Ảnh: USAF).

Các máy bay nói trên có thể được cung cấp cho các đối tác nước ngoài với giá rẻ hoặc viện trợ không hoàn lại.

Tuy nhiên đối tác vẫn phải thanh toán các chi phí liên quan tới việc vận chuyển, bàn giao hoặc tân trang. Vậy các đối tác có thể là ai? Ông Stanhouse đưa ra gợi ý:

"Tôi nghĩ khả năng có khả năng là (đối tác của) FMS (Chương trình Bán Vũ khí Nước ngoài), vì chúng tôi hiện có các đối tác FMS đang vận hành cả AT-6 và A-29". Ông Stanhouse lưu ý thêm rằng "có khá nhiều mối quan tâm từ nước ngoài".

Cần lưu ý rằng hiện không có đối tác FMS của Mỹ nào vận hành AT-6E, nhưng biến thể huấn luyện T-6 Texan II lại đang được trang bị rộng rãi.

Không quân Mỹ sắp thanh lý loạt cường kích hạng nhẹ - Cơ hội sẽ đến với ai? - Ảnh 3.

Ngoài Mỹ, T-6 Texan II hiện được không quân các nước Canada, Đức, Hy Lạp, Iraq, Israel, Mexico, Ma-rốc vận hành. Vào đầu năm 2021, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương Đại tướng Kenneth S. Wilsbach đã xác nhận với Tuổi Trẻ Online rằng Việt Nam đã đặt mua một số máy bay loại này (Ảnh: USAF).

A-29 Super Tucano dài 11,38 m, cao 3,97 m, sải cánh 11,14 m, diện tích cánh 19,4 m². Khung thân có trọng lượng cơ bản là 3.200 kg cho phép máy bay có thể cất/hạ cánh với trọng lượng tối đa 5.400 kg.

AT-6 Wolverine dài 10,1 m, cao 3,2 m, sải cánh 10,4 m, diện tích cánh 16,60 m². khung thân có trọng lượng cơ bản là 2.671kg cho phép máy bay có thể cất/hạ cánh với trọng lượng tối đa 4.536 kg.

Cả 2 máy bay có thể mang theo các loại vũ khí chính xác như tên lửa AGM-114 Hellfire, bom chính xác GBU-12 Paveway II, GBU-58, GBU-49, GBU-59 Paveway II, bom liệng GBU-38, rocket chính xác APKWS, tên lửa đối không AIM-9L Sidewinder và MAA-1A Piranha...

Chương trình Bán Vũ khí Nước ngoài (FMS) là một hình thức hỗ trợ an ninh và một công cụ cơ bản của chính sách đối ngoại - được thực hiện khi Tổng thống Mỹ thấy rằng việc cung cấp vũ khí có thể củng cố an ninh của Mỹ và thúc đẩy hòa bình thế giới.

Không quân Mỹ sắp thanh lý loạt cường kích hạng nhẹ - Cơ hội sẽ đến với ai? - Ảnh 6.

Cường kích A-29 Super Tucano.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại