Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống HIMARS phá hủy kho đạn dược của Nga

Hồng Anh |

Quân đội Ukraine ngày 12/7 tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược của Nga ở miền Nam nước này trong một cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.

Binh sĩ Ukraine tại Kramatorsk, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine tại Kramatorsk, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP

Bộ Tư lệnh quân khu miền Nam của Ukraine cho biết, cuộc tấn công được thực hiện trong đêm, nhằm vào kho chứa đạn dược tại khu vực Nova Kakhovka do Nga kiểm soát. Nova Kakhovka nằm cách thành phố cảng Kherson ở Biển Đen 55km về phía Đông.

Video được công bố cho thấy, các lực lượng Ukraine đã sử dụng Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp.

Trong những ngày gần đây, Ukraine thông báo rằng, các lực lượng nước này có thể tiến hành một cuộc phản công lớn để giành lại các vùng lãnh thổ ở phía Nam khi Nga đang tiến đánh khu vực Donbass ở phía Đông.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga lại đưa ra thông tin khác về vụ nổ ở Nova Kakhovka. Hãng tin này cho biết, một cơ sở dự trữ phân bón đã phát nổ và một khu chợ, bệnh viện cùng nhiều ngôi nhà đã bị hư hại.

Ông Vladimir Leontyev, người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự tại Nova Kakhovka do Nga thành lập cho biết: “Đã có 7 người thiệt mạng và 60 người bị thương sau cuộc tấn công. Nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện”.

 Bức ảnh vệ tinh về vụ nổ cho thấy vụ tấn công đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Ukraine hiện đang sở hữu 8 hệ thống tên lửa HIMARS trên tổng số 12 hệ thống mà Mỹ cam kết chuyển giao cho nước này.

Trong bài phát biểu vào đêm 12/7, Tổng thống Ukraine cho biết: “Các lực lượng Nga sẽ cảm nhận được sức mạnh của pháo binh hiện đại và họ sẽ không an toàn ở bất cứ nơi nào trên đất nước của chúng ta – những nơi mà họ chiếm đóng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại