Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya: "Nhỏ mà có võ"

N. Tuấn Sơn |

“Chuẩn bị: ba... hai... một... Phóng!”. Lần lượt hơn 10 quả tên lửa trên chiến hạm rời bệ phóng, hướng thẳng tới mục tiêu. Tàu đối phương không có bất cứ cơ hội nào để chống đỡ.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya: Nhỏ mà có võ

Có lẽ trên thế giới ít có loại tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ nào lại có hỏa lực mạnh như lớp tàu tên lửa tấn công Molniya thuộc Dự án 1241.8 do Nga chế tạo và xuất khẩu hoặc chuyển giao công nghệ tự đóng cho nhiều quốc gia.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 mang trên mình những đặc điểm hết sức độc đáo, phù hợp với chiến tranh phi đối xứng, nhất là với các quốc gia có tiềm lực hạn chế nhưng có thể phải đương đầu với những quốc gia có nhiều "tàu to, súng lớn" để thực hiện chiến thuật "hit and run - đánh nhanh, rút gọn".

Ưu thế vượt trội của Molniya thể hiện ở độ tin cậy, tốc độ cực cao, linh hoạt kết hợp với vũ khí mạnh, số lượng lớn, biến nó thành mối đe dọa nguy hiểm đối với bất kỳ lực lượng hải quân nào.

Molniya 1241.8 có kích thước nhỏ, gọn, nhưng lại có tốc độ cao (gần 80km/h) và hỏa lực mạnh (16 tên lửa diệt hạm Kh-35 Uran-E), được Văn phòng thiết kế Hải quân Trung ương Almaz (Nga) thuộc hàng đẳng cấp nhất Thế giới phát triển để tiêu diệt các tàu chiến, tàu vận tải cũng như các tàu đổ bộ của đối phương trên vùng biển mở.

Nếu để biên đội 2 chiếc tàu tên lửa tấn công Molniya của hải quân của một nước bất kỳ tiếp cận ở cự ly phóng hiệu quả thì nhóm tàu đối phương có thể sẽ phải hứng chịu cơn mưa tên lửa khủng khiếp.

Các bạn có thể hình dung khi hàng chục quả tên lửa diệt hạm Kh-35 có diện tích phản xạ radar rất nhỏ lại bay cực thấp, bám đỉnh sóng, rất khó bị phát hiện như "bầy sói" lao đến tấn công cùng lúc từ nhiều hướng khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương bị quá tải, đánh chặn không xuể và bị xuyên thủng.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya: Nhỏ mà có võ - Ảnh 2.

Tàu tên lửa Molniya 1241.8.

Đó là chưa kể trong tương lai có thể lớp tàu này còn được trang bị phiên bản tên lửa diệt hạm Kh-35U hiện đại và tầm bắn xa hơn (tới 260km), càng khiến Molniya trở nên đáng sợ hơn.

Các nhà bình luận quân sự quốc tế đánh giá rất cao tính năng kỹ - chiến thuật của những con tàu tên lửa tấn công nhanh này.

Những con tàu được mệnh danh là "tia chớp" này rất thích hợp với chiến thuật "sói bầy" trên biển bởi chúng sở hữu những tính năng vượt trội như nhỏ gọn, linh hoạt nhưng có tốc độ cao để đột kích nhanh, rút nhanh, mang được nhiều tên lửa.

Chỉ cần một biên đội 2 chiếc tàu Molniya có thể tạo ra cơn mưa tên lửa diệt hạm với hàng chục quả đạn có quỹ đạo bay cực thấp, bám ngay trên đỉnh sóng lao vào đội hình tàu của đối phương, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng không kịp phản ứng hoặc bị quá tải, không thể đánh chặn có hiệu quả.

Nay, các tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya còn có thể được trang bị loại tên lửa Kalibr giúp khả năng tác chiến của "bầy sói" được nâng lên gấp bội.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya: Nhỏ mà có võ - Ảnh 4.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Dự án 1241.8) mang được 16 quả tên lửa diệt hạm Kh-35.

Thứ nhất, nếu trang bị tên lửa diệt hạm Kalibr, các tàu Molniya sẽ có tầm bắn xa và chính xác hơn, uy lực hủy diệt cũng lớn hơn. Nhờ khả năng phóng đạn từ xa nên khả năng bị phản đòn bởi tàu đối phương sẽ giảm đi đáng kể, nâng cao sức sống còn cho con tàu.

Thứ hai, khả năng phòng không trên những con tàu Molniya hiện tại chưa mạnh khi chúng chỉ được trang bị pháo bắn nhanh 30mm và tên lửa phòng không Igla khiến cho phạm vi phòng thủ và xác suất bắn hạ các mục tiêu bay chưa cao.

Do vậy, nếu loạt tàu tiếp theo được ưu tiên bổ sung hệ thống phòng không loại mới kiểu kết hợp pháo và tên lửa phòng không Pantsir-ME (Pantsir) phiên bản hải quân sẽ biến Molniya có sức mạnh công thủ toàn diện hơn.

Pantsir-ME mới đây đã được Nga hoàn tất thử nghiệm và khẳng định sẽ xuất khẩu nên nếu khách hàng yêu cầu, Moscow sẵn sàng đáp ứng.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya: Nhỏ mà có võ - Ảnh 6.

Pantsir-ME mới đây đã được Nga hoàn tất thử nghiệm

Đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội

Nhiệm vụ

Tàu Project 12421 Molniya được thiết kể để tiêu diệt các tàu chiến, tàu vận tải cũng như các tàu đổ bộ của địch trên vùng biển mở

Đặc điểm

• Tàu có thể sử dụng các loại vũ khí trong điều kiện biển động cấp 4 mà không bị giới hạn bởi tốc độ tối đa và động cơ hoạt động ở công suất cực đại, và sử dụng vũ khí trong điều kiện biển độc cấp 5 ở tốc độ tới 22 hải lý/h.

• Tàu có thể hoạt động trong điều kiện biển động tới cấp 7, cấp 8 nếu giảm tốc độ hành trình.

• Thiết kế tiên tiến với sự ứng dụng tới hơn 30 phát minh mới.

• Động cơ chính: Tàu được trang bị 2 máy đẩy GGTA M15E1 gas turbine. Điện năng tiêu thụ được cung cấp bởi 1 máy phát diesel DGF2A 100/1500 và 2 máy phát diesel DGR2A 200/1500.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya: Nhỏ mà có võ - Ảnh 7.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya

Vũ khí và trang bị

• 1 hệ thống tên lửa đối hạm Uran-E (4 bệ phóng 3S-24E với tổng cộng 16 ống phóng cùng 16 tên lửa 3M-24E (SS-N-25 Switch Blade), tầm bắn 130km, điều khiển bởi hệ thống kiểm soát hỏa lực 3R-60UE

• 12 tên lửa phòng không vác vai Igla MANPADS

• Pháo nòng đơn 76,2mm AK-176M (314 viên)

• 2 pháo 6 nòng 30mm AK-630M (4,000 viên/nòng)

• 4 bệ phóng KT-216 cho hệ thống mồi bẫy tầm gần PK-10.

Thiết bị điện tử

- Radar phát hiện mục tiêu nổi Monument-E

- Radar mảng pha 3 chiều trinh sát mục tiêu trên không và trên biển Pozitiv-ME1 tầm trinh sát tối đa 150km trong điều kiện biển động cấp 3;

Có thể phát hiện mục tiêu bay có diện tích phản xạ radar 1m2 bay ở độ cao 1000m từ khoảng cách 110km;

Có thể phát hiện mục tiêu là tên lửa đối hạm có diện tích phản xạ radar 0,03m2 bay ở độ cao 15m từ khoảng cách 15km.

Có thể theo dõi 15 mục tiêu bám cùng lúc 3-5 mục tiêu.

Có thể phát hiện mục tiêu là tàu nổi có diện tích 10,000m2 từ ngoài đường chân trời.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya: Nhỏ mà có võ - Ảnh 9.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya

- Hệ thống đối kháng điện tử MP-407-E

- Hệ thống tránh va Podzagolovok-24E…

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Choán nước đầy tải: 510 tấn

Dài: 56,90m

Rộng: 10,20m

Mớn nước, đầy tải: 2,5,

Tốc độ

- Tối đa, ở nhiệt độ môi trường 15°C: 39-40 hải lý/h

- Tối đa, ở nhiệt độ môi trường 34°C: 35-36 hải lý/h

- Tốc độ tiết kiệm: 12-13 hải lý/h

Tầm hoạt động ở tốc độ tiết kiệm:

- Với đủ nhiên liệu: 1,450 hải lý

- Với nhiên liệu mang tối đa: 2,300 hải lý

Dự trữ hành trình: 10 ngày

Trọng tải:

- Nhiên liệu: 74,03 tấn

- Dầu: 2,01 tấn

- Nước sạch: 17,48 tấn

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Dự án 1241.8)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại