Ukraine thừa nhận lép vế so với Nga về pháo binh

Minh Hạnh |

Kiev gần như đã cạn kiệt đạn dược và chỉ có thể dựa vào vũ khí do phương Tây cung cấp để đối phó với Nga, một quan chức tình báo Ukraine cho biết.

Vadim Skibitsky - Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân sự Ukraine hôm 10/6 nhận định xung đột Nga - Ukraine đã chuyển thành "một cuộc chiến tranh pháo binh".

Hình thức chiến đấu tầm xa sẽ quyết định kết quả của cuộc xung đột, "và chúng ta đang thua về mặt pháo binh", ông Skibitsky thừa nhận.

Theo quan chức này, quân đội Ukraine hiện đang bắn 5.000 đến 6.000 viên đạn pháo mỗi ngày, và kho dự trữ đang cạn kiệt nhanh chóng. "Chúng tôi gần như đã sử dụng hết đạn pháo và hiện đang dùng đạn pháo tiêu chuẩn NATO 155 ly", ông Skibitsky nói.

Tại Donbass, quân đội Ukraine cũng đang bị lép vế vì sắp cạn kiệt số lượng pháo do Liên Xô và Nga thiết kế. "Ukraine có một khẩu pháo thì Nga có 10 đến 15 khẩu", ông Skibitsky so sánh. "Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì phương Tây viện trợ cho chúng tôi. Các đối tác phương Tây đã cung cấp cho chúng tôi khoảng 10% những gì họ có".

Ông Skibitsky cũng kêu gọi các quốc gia cung cấp hệ thống rocket tầm xa có thể giúp phá huỷ các loại pháo Nga từ khoảng cách lớn.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine loại vũ khí này vì lo ngại rằng nó có thể gây ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trả lời phỏng vấn BBC, Cố vấn Tổng thống Ukraine - Mikhail Podolyak cho biết Kiev cần phương Tây cung cấp khoảng 300 hệ thống pháo phản lực phóng loạt để đối trọng với quân đội Nga.

Nhưng con số này cao hơn nhiều so với con số mà các nước phương Tây cam kết viện trợ trên thực tế. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ mới chỉ đồng ý giao 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS cho Ukraine, trong khi Anh hứa viện trợ hệ thống pháo phản lực M270 do Mỹ sản xuất (nhưng chưa tiết lộ số lượng).

Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần trước nói rằng những gì Ukraine đang nhận được chỉ đơn giản là thiết bị thay thế những vũ khí mà nước này đã mất. Ông cảnh báo nếu các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa hơn có thể tiếp cận Nga, Mátxcơva sẽ bắt đầu tấn công "những mục tiêu mà chúng tôi chưa động đến".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết kể từ khi khai màn chiến dịch quân sự đến nay, quân đội nước này đã phá huỷ 3.443 xe tăng và xe bọc thép, 1.807 khẩu pháo và súng cối, 1.139 máy bay không người lái, 478 bệ phóng tên lửa, 190 máy bay và 129 máy bay trực thăng của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại