Bắt kẻ sát hại “tình địch” vì nghi ngờ vợ ngoại tình

Tuấn Khang |

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Bàn Văn Tiến tại cơ quan chức năng.

Đối tượng Bàn Văn Tiến tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Hiệp Lực (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn). Nạn nhân trong vụ án là anh Nông Văn T. (SN 1987, trú tại thôn Địa Cát, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Cụ thể, khoảng 23h ngày 11/1, tại khu vực lán trại của gia đình Bàn Văn Tiến (SN 1985, trú tại thôn Nà Vài, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn) giữa Bàn Văn Tiến và anh Nông Văn T. đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tiến dùng con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm vào mạng sườn anh T. Bị tấn công bất ngờ, anh Nông Văn T. đã bỏ chạy khỏi lán và tử vong cách đó khoảng 200m. Sau khi gây án, Tiến đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Tại cơ quan công an, Bàn Văn Tiến khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nạn nhân Nông Văn T. hiện đang thi công xây dựng nhà ở cho Tiến. Do ghen tuông, nghi ngờ vợ mình là chị Triệu Thị C. có quan hệ tình cảm bất chính với anh T lại bắt gặp 2 người ở cùng nhau trong lán vào thời điểm nói trên nên 2 bên đã cãi vã và xảy ra xô xát.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực cho biết, gia đình anh Bàn Văn Tiến có kinh tế ổn định tại địa phương. Người đàn ông này hành nghề mua bán trâu bò và làm nông.

Tiến và vợ đã có với nhau hai người con đều đang học trung học cơ sở. Bản thân Tiến chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì tại địa phương, được bà con làng xóm đánh giá là người hiền lành, chịu khó nên khi xảy ra án mạng mọi người đều bất ngờ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Tiến để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại