Đang ngồi trong lòng ông già Noel, con trai bỗng "ra tín hiệu" mẹ thấy liền bế con đi ngay

Bình Nguyên (ĐS) |

Mặc dù tình huống này thì chưa có gì đáng tiếc xảy ra, nhưng các bà mẹ cũng nên dạy con cách ra hiệu trong các trường hợp cần thiết.

Được biết, chị Kerry Spencer đã dạy ngôn ngữ ký hiệu cho con trai từ khi cậu bé chưa biết nói. Nhưng chị không bao giờ nghĩ rằng cậu con trai 1 tuổi Samuel sẽ phát tín hiệu cầu cứu khi đang ngồi cạnh… ông già Noel - nhân vật mà có lẽ mọi trẻ em đều yêu thích và mong muốn được gặp mặt.

Nhiếp ảnh gia tại trung tâm thương mại Provo Town Center ở Provo, Utah đã may mắn chụp lại được khoảnh khắc này.

Đang ngồi trong lòng ông già Noel, con trai bỗng ra tín hiệu mẹ thấy liền bế con đi ngay - Ảnh 1.

Chị Kerry kể lại: "Tôi đang đứng ở ngoài nên không để ý cho đến khi xem lại bức ảnh. Cu cậu trông có vẻ không thích ông già Noel lắm và dường như muốn chạy khỏi đó ngay lập tức".

Được biết, sau đó chị Kerry cũng gần như bế con đi vì biết cậu bé không hề thích ngồi ở đó cùng ông già Noel.  

Đang ngồi trong lòng ông già Noel, con trai bỗng ra tín hiệu mẹ thấy liền bế con đi ngay - Ảnh 2.

Việc dạy ngôn ngữ ký hiệu từ sớm giúp trẻ hình thành và bày tỏ suy nghĩ ngay cả khi chưa biết nói (Ảnh minh họa).

Vài năm sau, người mẹ đã đăng tải bức ảnh hài hước của Samuel lên Facebook và cho biết: "Chúng tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc hài hước và đáng nhớ này với các bậc cha mẹ và mong mọi người sẽ suy nghĩ đến việc dạy các bé loại ngôn ngữ kí hiệu này. Dù con trai tôi đã làm sai kỹ thuật, ngón tay cái đáng lẽ phải dựng lên thay vì để ngang nhưng ít nhất thằng bé cũng đã nhớ được phải làm gì khi không thể nói cần giúp đỡ".

Ngôn ngữ ký hiệu của trẻ nhỏ là một dạng ngôn ngữ giao tiếp trước khi con biết nói. Trẻ nhỏ có thể hiểu được các tín hiệu hình ảnh ngay cả lúc bé chưa biết nói. Sau khi hơn 7 tháng tuổi, con sẽ bắt đầu cho bố mẹ biết cảm giác, suy nghĩ và điều mình muốn.

Ký hiệu là một phương thức để con thể hiện mong muốn của mình trước khi biết nói tốt hơn. Các chuyên gia hàng đầu đã chứng thực những lợi ích của ngôn ngữ ký hiệu đối với sự phát triển của não trẻ em và tăng cường việc xây dựng dây thần kinh trong não của bé.

Theo New York Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại