Tổng thống Putin tiết lộ số liệu ‘không tưởng’ về khủng bố năm 2021 ở Nga

Thanh Bình |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, trong 11 tháng ở Nga đã ngăn chặn được 61 vụ phạm tội có xu hướng khủng bố, trong đó có 32 vụ tấn công khủng bố, điều quan trọng là phải tiếp tục hoạt động hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ số liệu ‘không tưởng’ về khủng bố năm 2021 ở Nga. (Ảnh: RIA)

Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ số liệu ‘không tưởng’ về khủng bố năm 2021 ở Nga. (Ảnh: RIA)

Ông Putin nói trong một video chúc mừng các cơ quan an ninh được công bố trên trang web của kênh truyền hình Zvezda: “Ngày nay, tình hình quốc tế phức tạp, tính chất và quy mô của những thách thức và nguy cơ thời đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của các cơ quan an ninh.

Trước hết trong việc thực hiện nhiệm vụ chính của mọi người, nhiệm vụ ưu tiên: đó là cuộc chiến chống khủng bố cam go và không khoan nhượng. Những năm gần đây trong phần việc khó khăn và đầy trách nhiệm này đã có những thành tích đáng kể và chuyển biến rất tích cực”.

“Trong 11 năm qua đã có hơn 200 vụ tấn công khủng bố được ngăn chặn. Số lượng các vụ phạm tội có xu hướng khủng bố xảy ra trong thời kỳ này đã giảm đi nhiều lần.

Đa số các vụ phạm tội đó được chặn đứng ngay từ giai đoạn chuẩn bị, trong đó có 32 vụ tấn công khủng bố. Đây là một kết quả tốt, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề”, ông Putin nhấn mạnh.Theo ông Putin, kết quả đã cơ bản giảm thiểu được mối đe dọa khủng bố.

Ngoài ra, ông Putin nói thêm, “điều quan trọng là phải tiếp tục hành động tích cực và hiệu quả”.

“Với vai trò điều phối của Ủy ban quốc gia về chống khủng bố, cần phải xóa bỏ cơ sở của các nhóm khủng bố quốc tế, phát hiện và chặn đứng các mối liên hệ của chúng, ngăn chặn hoạt động phá hoại của những kẻ tuyển mộ và tuyên truyền khủng bố. Trong số các nhiệm vụ ưu tiên khác là tiếp tục chiến thuật tiến công trong công tác phản gián và chống tham nhũng, đảm bảo bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia”, ông Putin lưu ý.

Trước đó, theo thống kê của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia, trong năm 2020, các cơ quan quyền lực của Nga đã tiêu diệt 49 tay súng, bắt giữ 36 thủ lĩnh băng đảng và 162 thành viên của các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

Trong quá trình thực hiện các biện pháp chống khủng bố, khoảng 600 khẩu súng, 134 thiết bị nổ tự chế, hơn 100.000 hộp tiếp đạn, cũng như hơn 3.000 quả mìn, lựu đạn và các loại đạn dược khác đã bị thu giữ, 184 vụ tài trợ cho các tay súng đã bị trấn áp.

Mới đây nhất, hôm 2/12, Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự chiến lược của Nga do tình báo Ukraine lên kế hoạch.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, đã bắt giữ 3 thành viên có liên quan đến âm mưu này. Trong số đó có Zinoviy Koval và người con trai Igor (22 tuổi). Người còn lại là một sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, được phái đến Nga với ý định tấn công khủng bố.

Hai cha con ông Koval khai nhận đã được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ và được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các địa điểm nhạy cảm tại Nga. Đổi lại, SBU chuyển cho họ số tiền 10.000 USD. Lực lượng an ninh Nga cũng đã thu giữ súng nòng ngắn và súng trường tự động cùng với thiết bị bảo vệ cá nhân trong xe ô tô của cha con Koval.

Theo FSB, người của SBU có kế hoạch tiến hành hai vụ tấn công bằng thiết bị gây nổ tự chế, có đương lượng nổ tương đương với 1,5 kilogam thuốc nổ TNT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại