Financial Times: Mỹ thuyết phục châu Âu tin vào ‘cuộc xâm lược’ của Nga đối với Ukraine

Tùng Dương |

Giới chức Mỹ đang nỗ lực thuyết phục Liên minh châu Âu (EU) và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về khả năng “Nga chuẩn bị một cuộc xâm lược Ukraine”, theo Financial Times.

Quân đội Ukraine tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Unian

Quân đội Ukraine tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Unian

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nhận định, giới chức Mỹ đang nỗ lực vận động các thành viên EU và NATO ủng hộ quan điểm của Washington về việc kiềm chế tầm ảnh hưởng và sức mạnh quân sự của Mátxcơva.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho biết, các cơ quan tình báo của Ukraine, Mỹ và Anh đã trao đổi thông tin về khả năng quân đội Nga tập trung gần biên giới Ukraine . Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố việc di chuyển quân trong lãnh thổ là công việc nội bộ và Mátxcơva không có tham vọng xâm lược các quốc gia láng giềng.

Các nguồn tin cho rằng, Mỹ quyết định chia sẻ thông tin tình báo vì một số đồng minh châu Âu không tin tưởng vào các tuyên bố của Washington “về việc Nga chuẩn bị một cuộc xâm lược”.

Theo Financial Times, việc Mỹ “can dự” ngoại giao cũng như quyết định chia sẻ thông tin tình báo dường như đã thuyết phục thành công một số quốc gia hoài nghi, trong đó có Đức, rằng “Điện Kremlin có thể sẽ sớm đưa quân sang Ukraine”.

Mỹ bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo từ đầu tháng 11 trước cuộc họp cấp bộ trưởng NATO. Theo Financial Times, Washington đã cung cấp cho các đồng minh những bản báo cáo về việc quân đội Nga tập trung dọc biên giới Ukraine cũng như các bằng chứng khác về “khả năng chuẩn bị cho một cuộc tấn công”. Theo một nguồn tin, số lượng tài liệu “rất chi tiết”.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Financial Times:

“Nhiều đồng minh không chắc chắn có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra ở Đông Âu. Một số nước EU và các thành viên NATO kêu gọi đối thoại với Nga thay vì đối đầu, và tin rằng Mátxcơva sẽ không ‘tiến hành các cuộc xâm lược nếu không bị khiêu khích’. Tuy nhiên, tình báo Mỹ đã đưa ra những lập luận trái ngược”.

Financial Times cũng lưu ý rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ “cảnh báo” người đồng cấp Vladimir Putin về khả năng “Nga xâm lược Ukraine trong cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 7/12”.

Điện Kremlin cho rằng những tuyên bố của Mỹ về “hành động xâm lược Ukraine” được sử dụng như một cái cớ để NATO triển khai thêm các thiết bị quân sự sát lãnh thổ Liên bang Nga.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cũng lưu ý rằng, những cáo buộc của Mỹ và đồng minh nhằm vào Nga, cũng như cam kết của NATO giúp Ukraine tự vệ là vô cùng nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại