'Miếng sushi cá hồi' này thực ra là một sinh vật mới phát hiện ở Nhật Bản

Hoàng Dung (lược dịch) |

Loài giáp xác ký sinh trông giống như miếng sushi cá hồi trở thành ngôi sao tại thuỷ cung Nhật Bản.

Miếng sushi cá hồi này thực ra là một sinh vật mới phát hiện ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Miếng sushi cá hồi, món ăn ưa thích của người Nhật Bản

Những gì bạn sắp nhìn thấy trước mắt là một động vật biển có thật, đang sống, thở tốt, hiện đang được trưng bày trong một thủy cung của Nhật Bản. Một sinh vật nhưng trông giống hệt miếng sushi cá hồi.

Với ngoại hình đặc biệt thú vị, sinh vật biển ký sinh đã trở thành một ngôi sao tại thủy cung của Nhật Bản. Loài giáp xác có những mảng màu cam nhạt và trắng trên lưng, phần dưới bụng, tương tự như sushi cá hồi.

Cách duy nhất để phân biệt con vật với miếng sushi cá hồi thật đó là đôi mắt đen và đôi chân mỏng trong mờ.

Sau khi ngư dân đánh bắt được sinh vật lạ ở ngoài khơi bờ biển Rausu, Nhật Bản, người ta đã gửi đến thuỷ cung Fukushima và trở thành điểm thu hút mới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thủy cung đã tạm đóng cửa trong một thời gian và mới mở cửa lại gần đây để đón du khách.

Miếng sushi cá hồi này thực ra là một sinh vật mới phát hiện ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Sinh vật mới phát hiện ở Nhật Bản trở thành ngôi sao thuỷ cung vì có ngoại hình đặc biệt

Mai Hibino, một người chăm sóc tại thuỷ cung cho biết: "Chúng tôi rất vui vì sự có mặt của loài mới tại thuỷ cung.Chúng tôi không biết mình có thể trưng bày con vật trong bao lâu nhưng sẽ cố gắng chăm sóc cẩn thận".

Theo Mai Hibino, đây là một cá thể thuộc chi Rocinela không có xương sống. Có khoảng 40 loài thuộc chi Rocinela.

Hầu hết các thành viên của chi Rocinela có vẻ ngoài màu nâu và xỉn màu, nhưng loài này trông sống động. Sở dĩ nó có màu lạ là do đã hấp thụ màu từ một trong những con mồi.

Khi ngư dân phát hiện ra sinh vật này, cái bụng của nó căng tròn nhưng không có cách nào để biết chính xác nó đã ăn gì trước đó để có được nước da như miếng sushi cá hồi vậy. Với chiều dài chỉ 3cm, con vật có thể dễ dàng xếp gọn, sống bám vào bất kỳ sinh vật biển nào.

Hiện tại loài cá này vẫn chưa được đặt tên. Ngư dân Nhật Bản phát hiện khi đánh bắt ngoài khơi thị trấn ven biển Rausu trên đảo Hokkaido ở độ sâu từ 800 đến 1.200 mét.

Bức ảnh mà thuỷ cung chia sẻ trên mạng xã hội về sinh vật lạ đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý với hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại