Hàng loạt bang tại Mỹ 'đồng tâm hiệp lực', VinFast 'ngồi mát ăn bát vàng'

Minh Nhật |

Các bang tại Mỹ làm gì, VinFast hưởng lợi gì?

Khi các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu có xu hướng ngày càng lớn mạnh hơn, bảo vệ môi trường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Một trong các biện pháp góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính là chuyển đổi nguồn năng lượng sử dụng cho các phương tiện giao thông, chủ yếu là chuyển sang sử dụng điện năng.

Rất nhiều các hãng lớn trên thế giới đã lên kế hoạch để chuyển đổi sang sản xuất xe điện; rất nhiều quốc gia và khu vực đã lên kế hoạch để loại bỏ xe sử dụng động cơ đốt trong ra khỏi thị trường. Có thể kể tới như Jaguar, Cadillac, Bentley, Lotus, Mini, Volvo sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất xe điện trước 2030; châu Âu và nhiều bang tại Mỹ như California muốn ngừng việc bán xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống tới 2035.

Hàng loạt bang tại Mỹ đồng tâm hiệp lực, VinFast ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, 'cơn bão' xe điện này dường như lại thiếu mất một thứ: Trạm sạc xe điện dành cho bất kể ai, bất kể mẫu mã xe. Điều này sẽ sớm chấm dứt, ít nhất là tại miền Trung Tây nước Mỹ.

Cụ thể, theo thông tin từ NPR thì các Thống đốc các bang là Michigan, Illinois, Indiana, Minnesota, và Wisconsin đang ngồi lại để cho ra bản kế hoạch xây dựng trạm sạc cho xe điện. Kế hoạch này được họ gọi là REV Trung Tây, viết tắt của Regional Vehicle Midwest Coalition (tạm dịch là Liên minh xe điện miền Trung Tây Hoa Kỳ).

Thống đốc Bang Indiana là Eric Holcomb cho rằng bản kế hoạch trên vẫn phát huy được hiệu quả trong tương lai, đồng thời đáp ứng được nhu cầu khi số lượng xe điện đang ngày càng tăng.

Hàng loạt bang tại Mỹ đồng tâm hiệp lực, VinFast ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2.

Với việc xây dựng các trạm xe điện đồng nhất, các hãng xe điện như VinFast cũng sẽ được hưởng lợi, bởi lẽ nhiều trạm sạc xe điện sẽ xóa bỏ bớt nỗi lo về quãng đường di chuyển - điểm yếu lớn của những chiếc xe điện so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Tất nhiên, khi VinFast hưởng lợi được thì các hãng xe điện khác như Tesla, Ford, Volvo... cũng đều có khả năng được hưởng lợi đó.

Hàng loạt bang tại Mỹ đồng tâm hiệp lực, VinFast ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3.

Trước đó, tập đoàn xe lớn của Đức là Volkswagen cũng đã có động thái mang tới nhiều lợi ích cho ngành xe điện tại Bắc Mỹ, đó là kế hoạch xây nhiều trạm sạc tại khu vực này. Cụ thể, theo như thông tin mà Volkswagen đã tiết lộ hồi 13/7 thì hãng sẽ xây dựng thêm khoảng 1800 trạm sạc với khoảng 10.000 cổng sạc tại thị trường Bắc Mỹ cho tới hết năm 2025.

Không chỉ có Volkswagen, Tesla cũng đã có dự định mở toàn bộ trạm sạc của hãng trên toàn thế giới cho các hãng xe khác cùng sử dụng. Được biết, Tesla có mạng lưới trạm sạc rất rộng trên thế giới, lên tới 2700 trạm sạc với hơn 25.000 cổng sạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại