Nga củng cố sức mạnh hỏa lực ở biên giới với Afghanistan đề phòng Taliban

Anh Minh |

Căn cứ quân sự số 201 của Nga ở Tajikistan đang được dự kiến bổ sung xe bọc thép. Các đơn vị đóng quân tại đây sẽ nhận được xe chiến đấu bộ binh BMP-2M hiện đại hóa. Hệ thống vũ khí mạnh mẽ của chúng làm tăng đáng kể sức mạnh hỏa lực của bộ binh cơ giới.

Xe có thể bắn trúng mọi loại mục tiêu ở khoảng cách xa. Các chuyên gia lưu ý rằng BMP-2M thích nghi tốt trong khí hậu nóng của khu vực Trung Á. Gần đây, Nga đang ráo riết tái trang bị căn cứ số 201 trong bối cảnh tình hình Afghanistan đang thay đổi, theo Izvestia.

Một phiên bản BMP-2M mới được trang bị mô-đun chiến đấu Berezhok sẽ được gửi tới Tajikistan, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói với Izvestia. Việc này củng cố đáng kể hỏa lực của lực lượng bộ binh cơ giới phục vụ trong khu vực gặp khó khăn.

Ngày 15 tháng 9, tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan đã diễn ra một cuộc họp thượng đỉnh của các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), tại đó một trong những chủ đề thảo luận trọng tâm là tình hình ở Afghanistan dưới sự kiểm soát của Taliban (bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Nga)

Những người tham gia cuộc họp đặc biệt chú ý đến việc củng cố biên giới Tajikistan-Afghanistan.

Căn cứ 201 ở Tajikistan là một yếu tố quan trọng trong sự hiện diện quân sự của Nga ở Trung Á. Các đơn vị được triển khai ở đó đang chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai tới biên giới với Afghanistan hoặc để ứng phó kịp thời với tình hình bất ổn trong khu vực.

Trong những tháng gần đây, binh sỹ của căn cứ 201 đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận, thực hành nhiều loại hình tác chiến khác nhau.

Nhìn chung, vào mùa hè và đầu mùa thu năm ngoái, một số lượng kỷ lục các cuộc diễn tập chung đã diễn ra ở khu vực Trung Á, được thực hiện bởi lực lượng mặt đất và Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cùng với quân đội Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại