Cô gái 24 tuổi đăng thông tin 'dân quân giật túi hàng của shipper' nhận sai

PV |

Xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, người giao hàng khi gặp lực lượng kiểm tra đã bỏ chạy làm rơi túi đồ.

Lực lượng chức năng làm việc với chị C. vì đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng làm việc với chị C. vì đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, chị C.H.C. (24 tuổi, ngụ khu phố 6, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hôm nay bị UBND TP Vũng Tàu xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Nhà chức trách đã yêu cầu C. phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn đã đăng trên mạng xã hội.

Ghi nhận của Người lao động cho hay, hai ngày trước, C. đăng lên facebook thông tin nói một dân quân và cán bộ UBND phường đuổi theo một người giao hàng để lập biên bản không được, nên giật túi hàng to nhất. 

Cô gái này còn nêu, người giao hàng dẫn bạn là công an quay lại để xin túi hàng thì phát hiện hàng bị chia nhỏ...

Giới chức TP Vũng Tàu xác minh cho thấy, C.H.C. có nhờ shipper giao hàng. Thế nhưng, khi người giao hàng gặp lực lượng kiểm tra đã bỏ chạy làm rơi túi đồ. Không có chuyện "bị giật đồ rồi chia nhỏ" như thông tin C. đăng. Cô gái 24 tuổi đã thừa nhận bài đăng của mình là sai sự thật.

Hôm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 11 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca cộng đồng. Tổng số ca nhiễm ghi nhận từ ngày 28/6 đến nay là 3.728 ca. Đã có 3.248 người được điều trị khỏi.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại