Vụ tự xưng "ban chỉ đạo quận 7" la lối ở siêu thị: Chấp thuận luật sư Trịnh Vĩnh Phúc bào chữa

PV |

Ông Hồ Hữu Nhân trước đó đã bị khởi tố để điều tra về tội "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Liên quan vụ ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) tự xưng "ban chỉ đạo quận 7" la lối ở siêu thị trên địa bàn quận, theo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã chấp thuận luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) bào chữa cho bị can Hồ Hữu Nhân.

Theo nguồn trên, ông Hồ Hữu Nhân bị khởi tố ngày 31/8 để điều tra về tội "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác". Phía công an quận cũng đã ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nhân, sau khi đã khởi tố.

Chính quyền địa phương được giao quản lý ông Nhân, nếu chưa được sự đồng ý của Công an phường Tân Phú và chưa có giấy phép của cơ quan điều tra thì ông Nhân không được đi khỏi nơi cư trú.

Công an Quận 7 cũng đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Hồ Hữu Nhân từ 31/8 đến 29/10.

Trước đó, Tuổi trẻ dẫn thông tin điều tra ban đầu của cơ quan công an cho hay, chiều 29/8, ông Nhân lái xe ôtô chở vợ là Trần Thị Kim B. đến siêu thị Aeon Citimart trên đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7.

Khi tới gần siêu thị, ông Nhân đưa thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7" cho vợ đi vào siêu thị. Nhân viên siêu thị hướng dẫn bà B. cách đặt hàng online, vì siêu thị không bán hàng trực tiếp theo quy định.

Sau đó, quản lý siêu thị đã giải thích việc không bán hàng trực tiếp. Bà B. gọ điện và ông Nhân lái xe đến. Ông Nhân lấy thẻ từ vợ vào gặp nhân viên siêu thị. Ông Nhân la lối ông Ngô Văn Dũng (trưởng phòng kiểm soát nội bộ của siêu thị), dọa sẽ gọi công an.

Cũng theo Tuổi trẻ, thẻ công vụ mà ông Nhân sử dụng do một người bạn đưa cho ông để thuận tiện đi lại.

Sự việc trên được quay clip đăng tải trên mạng xã hội. "Tui là ban chỉ đạo nha... Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống... Tui vào đây thằng nào làm gì tui", ông Nhân nói trong đoạn clip.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại