Bé trai ở Bình Thuận tử vong nghi do ngộ độc nấm

Hợp Phố |

Sau khi ăn một loại nấm mua ở chợ về, bé H. có biểu hiện ngộ độc nhưng gia đình không đưa đến bệnh viện điều trị ngay mà để ở nhà điều trị và đã tử vong sau 4 ngày.

Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu

Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu

Ngày 9-9, gia đình em N.G.H (10 tuổi, trú khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) tổ chức hậu sự cho em H., sau khi nạn nhân tử vong nghi do ăn phải một loại nấm trước đó.

Theo thông tin từ phía gia đình, 4 ngày trước, em H. có ăn một loại nấm mua tại chợ thị trấn Phú Long về chế biến. Sau đó, em H. bị nôn ói, đau bụng nghi do ngộ độc nấm. Gia đình nạn nhân không chuyển viện đi điều trị ngay mà mua thuốc tây theo triệu chứng cho em H. uống.

Đến tối 8-9, nạn nhân có biểu hiện chuyển nặng, nguy kịch nên được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ xác định em H. đã tử vong trước đó nên đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Mẫu nấm mà em H. đã ăn trước đó cũng không còn lưu giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại