Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị gã trai gọi 4 người bạn đến cưỡng hiếp tập thể để trả thù, hành động man rợ tiếp theo còn khủng khiếp hơn

CHI CHI |

Chỉ vì từ chối một lời cầu hôn, cô gái trẻ đã phải chịu đựng thảm cảnh kinh hoàng tột cùng và khiến dư luận Indonesia phẫn nộ.

Theo Tribunnews đưa tin, tháng 7 vừa qua, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Vào buổi sáng ngày 7/7, người dân địa phương đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trong tình trạng lõa thể trên con sông Panai, khu vực huyện Muba tỉnh này.

Khi cảnh sát được gọi đến, nạn nhân được xác định là cô Roani (28 tuổi) sống trong khu vực. Tình trạng thi thể của cô gái rất thương tâm khi không có một mảnh vải che thân, trên người đầy vết đâm bầm tím, có dấu hiệu của việc bị giết hại.

Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị gã trai gọi 4 người bạn đến cưỡng hiếp tập thể để trả thù, hành động man rợ tiếp theo còn khủng khiếp hơn - Ảnh 1.

Khu vực xác cô gái trẻ khỏa thân được tìm thấy

Sau thời gian ráo riết điều tra tích cực, cảnh sát đã lần lượt bắt được những kẻ tình nghi gây ra cái chết của Roani và thả xác cô trôi sông. Nghi phạm đầu tiên là Alamsari (35 tuổi) bị bắt sớm nhất, trong ngày 10/7. Sau đó là 2 tên JP (16 tuổi, không công bố tên đầy đủ vì dưới 18 tuổi) và Rian Hidayat (26 tuổi) lần lượt cũng bị tóm gọn. Khi bị bắt, những kẻ này đều đang lẩn trốn ở các địa điểm khác nhau.

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát cho biết vụ án vẫn còn 2 nghi phạm nữa có tên viết tắt là SK và CAN và 2 tên đang lẩn trốn này mới là chủ mưu của vụ việc.

Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị gã trai gọi 4 người bạn đến cưỡng hiếp tập thể để trả thù, hành động man rợ tiếp theo còn khủng khiếp hơn - Ảnh 2.

Cảnh sát mới chỉ bắt được 3/5 hung thủ của vụ án

Mới đây, cảnh sát trưởng Muba, ông Erlin Tangjaya đã trả lời truyền thông Indonesia tiết lộ động cơ gây án của 5 tên nghi phạm khiến dư luận càng thêm bất bình và rùng mình. 

Cụ thể, một trong 5 tên này là người theo đuổi Roani từ lâu. Nhưng vào đầu tháng 7, khi hắn ngỏ lời cầu hôn Roani thì bị cô từ chối.

Quá uất ức và tức giận, tên này đã tìm cách trả thù cô bằng cách bệnh hoạn nhất. 

Hắn đã rủ 4 người bạn của mình bắt cóc và hãm hiếp tập thể nạn nhân. Trong lúc bị đám yêu râu xanh tấn công, cô gái đã kịch liệt chống trả. Vì sợ tội ác của mình bị phát hiện, 5 hung thủ đã dùng gậy đánh và dùng hung khí sắc nhọn đâm nạn nhân tử vong. Sau đó, để che giấu tội ác, chúng đã ném xác nạn nhân xuống sông Panai.

Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị gã trai gọi 4 người bạn đến cưỡng hiếp tập thể để trả thù, hành động man rợ tiếp theo còn khủng khiếp hơn - Ảnh 4.

Cô gái phải chịu cái chết quá kinh hoàng chỉ vì từ chối một lời cầu hôn

Vụ việc hiếp dâm và giết người tàn bạo vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận Indonesia và đang được tích cực điều tra tiếp. Cảnh sát nước này đã phát lệnh truy nã 2 tên nghi phạm chưa sa lưới. Khi bị kết án, 5 tên yêu râu xanh này có nguy cơ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại