Giả danh cán bộ Văn phòng chính phủ, “siêu lừa” trả giá 16 năm tù

Nguyễn Thị Thúy |

Để nhiều người tin tưởng đưa tiền nhờ xin việc, chạy dự án; Nguyễn Trung Kiên tự giới thiệu là nhân viên của cơ quan Nhà nước, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của bị hại.

Ngày 13/7, bị cáo Nguyễn Trung Kiên (SN 1984, trú tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương , tỉnh Hải Dương) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình mở tòa mới hay: Với mục đích để chiếm đoạt tiền, Nguyễn Trung Kiên là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Kiên đã dùng thủ đoạn trực tiếp hoặc thông qua mối quan hệ quen biết đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân Kiên đang công tác tại Văn phòng Chính phủ ; lúc thì “nổ” đang công tác tại Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc, xin chạy dự án...

Qua lời của Kiên, gã có khả năng "hô mưa gọi gió", từ việc xin mua căn hộ shophouse với giá rẻ hơn giá thị trường; xin đưa một mảnh đất ra khỏi diện quy hoạch; xin việc tại sân bay Nội Bài, thậm chí, Kiên có thể xin trúng thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường hay môi giới tìm mua mảnh đất trên địa bàn TP.Hà Nội để làm trường nghề...

Đơn cử trường hợp của ông Nguyễn Hồng D. (SN 1966, ở quận Tây Hồ, TP.Hà Nội). Năm 2017, qua mối quan hệ xã hội, Kiên biết ông D.. Thời gian này, Kiên tự giới thiệu bản thân đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương.

Khoảng tháng 11/2018, gia đình chị Phạm Hải Y. (SN 1982) - con gái ông D. mua một mảnh đất tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai và có dự định xây dựng khách sạn để kinh doanh; tuy nhiên khi tiến hành làm thủ tục xây dựng thì biết mảnh đất trên nằm trong quy hoạch, không thể xây dựng được khách sạn.

Chị Y. nhờ bố đẻ tìm người có mối quan hệ để xin đưa mảnh đất trên ra khỏi diện quy hoạch.

Nhớ đến Kiên, ông D. nhanh chóng tìm gặp và đặt vấn đề. Kiên hứa hẹn sẽ xin được và yêu cầu ông D. đưa cho mình 200 triệu đồng làm chi phí quan hệ.

Theo điều tra, từ tháng 11/2018 đến tháng 03/2019, ông D. đã đưa cho Kiên tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Sau này, cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại Ủy ban nhân dân huyện Sapa, tỉnh Lào Cai xác định: Không có ai tên Nguyễn Trung Kiên đến liên hệ làm việc nội dung liên quan đến thửa đất của gia đình chị Y..

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kiên thừa nhận không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Hiện bị cáo đã trả được ông D. 800 triệu đồng, còn chiếm đoạt 850 triệu đồng.

Cũng với tài “uốn ba tấc lưỡi”, Kiên đã đưa nhiều nạn nhân “sập bẫy”. Cụ thể trong khoảng thời gian từ tháng 02/2017 đến tháng 12/2019, Kiên chiếm đoạt của 06 người bị hại; tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, hiện đã trả được hơn 1,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản rất lớn của nhiều bị hại; gây bức xúc trong nhân dân, làm mất trật tự trị an; cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục, HĐXX của TAND TP.Hà Nội quyết định xử phạt Nguyễn Trung Kiên mức án 16 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại