Lộ thủ phạm dùng vũ khí "khủng", tấn công điên cuồng vào căn cứ quân sự Mỹ ở Syria?

Vũ Thu Hương |

Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria đã bị tấn công dữ dội. Cuộc tấn công được triển khai với đạn cối, một bệ phóng tên lửa hoặc tổ hợp pháo MLRS.

Theo Avia-pro, một căn cứ quân sự của Mỹ gần nhà máy chế biến dầu khí Konoko đã bị tấn công dữ dội tối qua. Hãng thông tấn Syria SANA đưa tin, hàng loạt vụ nổ mạnh xảy ra ở khu vực lân cận một cơ sở quân sự của Mỹ, trong khi các nguồn tin trên mạng khẳng định ít nhất 6 quả rocket đã bắn vào căn cứ quân sự này.

Hiện tại, vẫn chưa biết chính xác thủ phạm đứng sau cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở miền đông Syria. Tuy nhiên, với thực tế là các khu vực của quân đội Iran và các lực lượng thân Iran nằm gần đó, giả thuyết nghiêng về việc vụ tấn công của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn triển khai.

Trong khi đó, hãng tin Reuters khẳng định mặc dù cuộc tấn công rất khốc liệt nhưng không có thương vong và thiệt hại nghiêm trọng.

"Hôm thứ Bảy, các lực lượng Mỹ ở miền đông Syria đã bị tấn công từ hướng không xác định, nhưng các báo cáo ban đầu không cho thấy bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào", một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Reuters.

Theo Sputnik, đưa tin về sự việc, nhiều hãng truyền thông địa phương cho biết một vụ nổ đã được phát ra từ một nhà máy được quân đội Mỹ sử dụng làm căn cứ quân sự . Và vũ khí gây nên vụ nổ này được cho là đạn cối.

Trong khi đó, theo Avia-pro cho rằng, cuộc tấn công được thực hiện bằng một bệ phóng tên lửa hoặc tổ hợp pháo MLRS.

Lực lượng Mỹ đã nhiều lần bị chính phủ Syria cáo buộc "ăn trộm" tài nguyên của nước này ở miền đông giàu dầu mỏ của Cộng hòa Ả Rập.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với Sputnik rằng lực lượng Mỹ đã bị tấn công ở Conoco thuộc tỉnh Deir ez-Zor và không có báo cáo thương vong vào thời điểm đó.

Lộ thủ phạm dùng vũ khí khủng, tấn công điên cuồng vào căn cứ quân sự Mỹ ở Syria? - Ảnh 2.

Thời gian gần đây căn cứ Mỹ liên tục bị tấn công.


"Tôi có thể xác nhận rằng đã có một cuộc tấn công hỏa lực gián tiếp ở Conoco, Syria", quan chức quốc phòng cho biết. "Tại thời điểm này, các báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong, thương tích và thiệt hại về vật chất".

Theo truyền thông nhà nước Syria, một vụ nổ đã được nghe thấy tại nhà máy khí đốt Conoco lúc nửa đêm. Đây chính là nơi lực lượng do Mỹ hậu thuẫn giành quyền kiểm soát từ tay khủng bố vào năm 2017 và được sử dụng làm căn cứ quân sự.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria.

Hồi cuối tháng 6, lực lượng Mỹ ở Deir ez-Zor đã bị nhiều tên lửa bắn phá liên tục và Mỹ đã đáp trả bằng pháo, người phát ngôn của lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq, Wayne Marotto cho biết.

Một điều đáng chú ý là cuộc tấn công hỏa lực nhằm vào căn cứ Mỹ ở Syria hồi cuối tháng 6 diễn ra chỉ một ngày sau khi chính quyền ông Biden tiến hành các cuộc không kích "chính xác" vào các vị trí của Kata'ib Hezbollah và Kata'ib Sayyid al-Shuhada do Iran hậu thuẫn ở biên giới Syria-Iraq để đáp trả các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria không được chính phủ Syria chấp thuận. Theo truyền thông nhà nước Syria, Tổng thống Bashar al-Assad đã nhiều lần lên án các hành động của Mỹ ở miền đông Syria.

Vào năm 2018, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra khá thẳng thắn khi nói về lợi ích thực sự của Mỹ ở Syria, sau khi ông tuyên bố sẽ rút quân khỏi đất nước. Nhưng sau đó, ông lại rút lại quyết định này và khẳng định rằng lực lượng còn lại của quân đội Mỹ sẽ vẫn ở đông bắc Syria để "bảo đảm nguồn dầu mỏ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại