Bất ngờ mục đích một lao động tự do mạo danh là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Phạm Hiệp |

Một người là lao động tự do nhưng lại mạo danh Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội rồi lừa đảo "chạy việc" cho người khác.

Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa đưa bị cáo Phan Việt Hà ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ bị cáo Phan Việt Hà (46 tuổi, quê ở huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) đã tự nhận là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Người này còn giới thiệu có chồng đang công tác tại Bộ Quốc phòng, có nhiều mối quan hệ để có thể "chạy việc" .

Cáo trạng thể hiện, tháng 2/2019, Hà đến Trường Cao đẳng Quân y 1, thuộc Học viện Quân Y (Bộ Quốc phòng) làm thủ tục tuyển sinh cho con gái.

Bất ngờ mục đích một lao động tự do mạo danh là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Ảnh 1.

Phan Việt Hà đã mạo danh là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại. (Ảnh: T.M.Đ).

Tại trường, Hà đã gặp anh T (một cán bộ của Trường Cao đẳng Quân y 1). Thấy người phụ nữ 46 tuổi nói là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nên anh T đã nhờ Hà xin việc cho cháu gái vào Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).

Trước lời nhờ này, Hà đồng ý giúp với chi phí khoảng 150 triệu đồng. Đến khoảng đầu tháng 3/2019, người nhà anh T đưa cho Hà bộ hồ sơ xin việc, Hà cam kết trong tháng 12/2019 người có tên trong hồ sơ xin việc sẽ có quyết định đi làm.

Đồng thời, người phụ nữ cũng nhận 150 triệu và 15 triệu để đi biếu quà… Khoảng 3 ngày sau khi nhận tiền trên, Hà thông báo cho vị cán bộ của Trường Cao đẳng Quân y 1 phải chuyển thêm 50 triệu đồng để có chỉ tiêu chắc chắn của Bộ Nội vụ.

Sau đó khoảng 1 tháng, Hà vòi thêm anh T 30 triệu đồng.

Tổng số tiền Hà đã nhận của nạn nhân là 230 triệu đồng nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Trước diễn biến này, anh T đã trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, Hà đã lừa 3 nạn nhân, chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Khi sự việc bị phát giác, khoảng giữa tháng 12/2019 Hà đã nộp 515 triệu đồng cho Cơ quan Công an. Số tiền sau đó đã được trả lại cho các bị hại.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử quyết định, tuyên phạt bị cáo Phan Việt Hà mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại