Đào được chiếc giày da bị vùi dưới đầm lầy 2000 năm vẫn còn nguyên vẹn

Minh Hoa |

Một chiếc giày da niên đại lên tới 2.000 năm vừa được tìm thấy dưới vũng bùn lầy trong quá trình khai quật con đường cổ bằng gỗ ở Đức.

Mail hôm 19/6 đưa tin, nhóm nghiên cứu từ Văn phòng Bảo tồn Di tích ở Hạ Áo (Áo) cùng công ty khai quật denkmal3D ở Vechta, Đức vừa phát hiện 1 chiếc giày da cổ bị chôn vùi trong đầm lầy ở bang Lower Saxony, Đức. Chiếc giày niên đại 2.000 năm trông giống một kiểu sandal kín mũi với đai da nối hai bên lại.

Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy một con đường gỗ từ cuối thời Đồ Đồng, được ghép từ nhiều tấm ván gỗ để mọi người đi qua đầm lầy an toàn và một chiếc trục bánh xe kéo bị gãy.

Đào được chiếc giày da bị vùi dưới đầm lầy 2000 năm vẫn còn nguyên vẹn - Ảnh 1.

Con đường gỗ cổ xưa bắc qua khu vực đầm lầy. Ảnh: Niedersachsen.

Xâu chuỗi những gì khai quật được, các chuyên gia suy đoán một người nào đó đã đánh rơi chiếc giày vào đầm lầy khi đang thay trục mới cho cỗ xe bị hỏng khi đi qua con đường bằng gỗ.

"Trục bánh xe là của một chiếc xe bằng gỗ, có thể do gia súc kéo, gãy đôi khiến xe gặp nạn. Khi sự cố xảy ra, hoặc khi cố gắng sửa chữa chiếc xe, chủ nhân chiếc giày bị ngã hoặc lỡ bước ra ngoài con đường gỗ, khiến giày kẹt lại trong bùn", đại diện công ty khảo cổ Denkmal 3D Vechta cho biết. Nồng độ axit trong đầm lầy là điều kiện thuận lợi giúp bảo quản khá tốt các loại vật liệu.

Trước đó vào tháng 5, các công nhân cũng khai quật được một con đường gỗ 1.000 năm tuổi khi đang lắp đặt hệ thống sưởi ấm của thành phố Dortmund, Đức. Con đường có từ thời Trung cổ giúp các toa xe băng qua khu vực đầm lầy.

Nó tồn tại là nhờ được chôn vùi dưới một lớp đất sét. Theo các ghi chép, trong quá khứ việc dùng gỗ làm đường qua các vùng đầm lầy khá phổ biến. Nhưng do làm bằng gỗ nên các công trình này dễ bị hư hỏng, khó lưu lại dấu tích tới hiện tại.

Chiếc giày da mới phát hiện có thể lâu đời nhất ở miền bắc nước Đức, nhưng chiếc giày cổ xưa nhất thế giới có niên đại tới 5.500 năm. Nó được tìm thấy trong một hang động ở Armenia trong tình trạng bảo quản khá tốt, dây buộc vẫn còn nguyên vẹn.

Chiếc giày niên đại hơn 5.000 năm làm từ da bò và được khâu lại bằng chỉ da. Chủ nhân chiếc giày có lẽ là một phụ nữ , đã cố ý chôn nó trong hang theo một nghi thức bí ẩn. Ngoài chiếc giày, người ta còn tìm được 3 chiếc bình, mỗi chiếc đựng một hộp sọ trẻ em và các bình khác đựng lúa mạch, lúa mì, quả mơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại