Nông dân đào được món đồ lạ, mang về làm máng ăn cho gà suốt 1 năm: Chuyên gia rùng mình!

Kim Dung |

Đây là một trong 64 bảo vật quốc gia đầu tiên bị Trung Quốc cấm đưa ra nước ngoài triển lãm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Năm 1957, một nông dân tên là Yin Siyi ở Huaxian, Thiểm Tây, trong khi đang cày ruộng, lưỡi cày của ông đập vào một tảng đá. Ông cúi xuống để nhấc ra thì phát hiện đó là một đồ vật bằng gốm.

Hình dáng của nó khá độc đáo là một vật chứa đồ có hình chim ưng đang ngồi. Thấy đồ gốm này còn lành lặn, còn có thể sử dụng được nên anh đem về nhà và dùng làm máng ăn cho gà.

Vào mùa thu năm 1958, một nhóm khảo cổ bao gồm các giáo viên và sinh viên chuyên ngành khảo cổ học từ Khoa Lịch sử của Đại học Bắc Kinh đã phát hiện ra Di tích Văn hóa Ngưỡng Thiều (là một văn hóa thời kỳ đồ đá mới, có niên đại khoảng 5000 TCN tới 3000 TCN) tại Huaixian, Thiểm Tây.

Nông dân đào được món đồ lạ, mang về làm máng ăn cho gà suốt 1 năm: Chuyên gia rùng mình! - Ảnh 1.

Đồ gốm mà người nông dân tìm thấy (Nguồn: Kknews)

Trong khi khai quật tại Huaxian, nhóm khảo cổ cũng tiến hành các cuộc điều tra gần đó. Yin Siyi thấy đội khảo cổ nên chủ động nói với nhóm khảo cổ về sự hiện diện của đồ gốm mà mình tìm thấy 1 năm trước, đồng thời chủ động giao nộp để tiến hành thẩm định.

Chỉ vừa nhìn thấy món đồ gốm này, các chuyên gia đã rùng mình. Họ chắc chắn đây là món đồ có niên đại không dưới 5000 năm.

Thông qua thẩm định, nhóm chuyên gia kết luận: Di tích văn hóa này là một dụng cụ nhà bếp, có niên đại ít nhất 6000 năm và thuộc thời kỳ đồ đá mới, được đặt tên là "Đào ưng đỉnh" (Đỉnh chim ưng bằng gốm).

Nông dân đào được món đồ lạ, mang về làm máng ăn cho gà suốt 1 năm: Chuyên gia rùng mình! - Ảnh 3.

Đào Ưng Đỉnh tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc (Nguồn: Kknews)

Đào Ưng Đỉnh là một tác phẩm nghệ thuật bằng gốm thuộc thời kỳ văn hóa Yangshao thuộc thời đại đồ đá mới. Nó có chiều cao 36cm, hình dạng tổng thể là một con chim ưng ngồi xổm với bàn chân to và khỏe tạo thành "kiềng ba chân".

Lần cuối cùng nó được trưng bày ở nước ngoài là ở Lausanne, Thụy Sĩ, vào năm 1993. Sau lần đó được đưa về nước và là một trong 64 bảo vật quốc gia đầu tiên bị cấm đưa ra nước ngoài.

Trong số những đồ gốm thời kỳ đồ đá mới đã được phát hiện, đây là đồ gốm duy nhất có hình chim, là một kiệt tác của nghề thủ công gốm nguyên thủy, nên giá trị không thể đo đếm bằng con số cụ thể. Hiện nay Đào Ưng Đỉnh thuộc sự quản lý và bảo quản của Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

Bài viết tham khảo từ Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại