Báo Nga: Các khoa mục diễn tập của NATO trên biển Baltic đều nhằm vào Nga

Anh Minh |

Theo các nguồn tin của Izvestia trong Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp kế hoạch tập trận Baltops được tuyên bố là khá hòa bình, trong các cuộc diễn tập này, những bên tham gia thực hiện các hành động gây hấn.

Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển. Ảnh: TASS / Zuma

Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển. Ảnh: TASS / Zuma

Cuộc tập trận Baltops kéo dài hai tuần, bắt đầu vào ngày 6 tháng 6, quy tụ hơn 40 tàu, 60 máy bay và trực thăng, cùng hơn 4.000 binh sĩ từ 18 quốc gia NATO. Điều này khiến cuộc diễn tập kỷ niệm 50 năm trở thành cuộc diễn tập lớn nhất trong những năm gần đây.

Các nội dung diễn tập là tấn công các mục tiêu ven biển, hoạt động không gian mạng, tìm kiếm tàu ​​ngầm và lực lượng tấn công đổ bộ ở Litva. Nhà quan sát Anton Lavrov của tờ Izvestia cho rằng những trò chơi chiến tranh này nhằm chống lại Nga và diễn tiến của vở kịch chiến tranh này đã thay đổi như thế nào qua thời gian.

Theo các nguồn tin của Izvestia trong Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp kế hoạch tập trận Baltops được tuyên bố là khá hòa bình, trong các cuộc diễn tập này, những bên tham gia thực hiện các hành động gây hấn.

Đó là tổ chức các cuộc tấn công chung nhằm vào các mục tiêu ven biển và trên biển, cô lập một số khu vực nhất định của vùng nước, bên cạnh các hoạt động tuần tra và kiểm soát.

Cuộc tập trận có quy mô lớn hơn năm ngoái rất nhiều. Nhưng do hạn chế lây nhiễm dịch bệnh, chúng chỉ bao gồm các khoa mục trên không và trên biển. Tháng 6 này, không chỉ thủy quân lục chiến, mà cả các chuyên gia hoạt động không gian mạng cũng sẽ tham gia tích cực.

Ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc tập trận, máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ đã bay qua biển Baltic, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu F-16 của không quân Đan Mạch và Hà Lan và tiêm kích Saab JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Đây là một điều khá hiếm khi diễn ra trong khu vực.

Đại sứ quán Nga tại Washington cho rằng việc Lầu Năm Góc sử dụng B-52H, có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong tập trận Baltops, là một hành động khiêu khích khác. Điều này đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu. Phái đoàn ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt hoạt động nguy hiểm gần biên giới Liên bang Nga.

Trước đó, Bộ tư lệnh quân đội Nga cáo buộc các máy bay B-52H của Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập gây hấn ở châu Âu. Theo Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Sergei Surovikin, năm ngoái, các máy bay ném bom tương tự đã thực hành các cuộc tấn công giả lập bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Kaliningrad và biên giới phía tây của Nga.

Kịch bản của các cuộc tập trận năm nay rất khác so với thời kỳ quan hệ êm ấm hơn giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong cuộc tập trận Baltops lần thứ 40 vào năm 2012 - tàu đổ bộ cỡ lớn của Hạm đội Baltic Nga là Kaliningrad đã tham gia. Khi đó, các ưu tiên chính là quét mìn, cướp biển, khủng bố, viện trợ và cứu hộ trên biển.

Năm nay, các tàu Nga không được mời, và các nhiệm vụ hoàn toàn khác đang diễn ra trong khuôn khổ đợt tập trận. Bây giờ chúng trông giống các hoạt động thực chiến hơn nhiều.

Đã có thông báo rằng các tàu của các đồng minh trong khối sẽ phối hợp phòng không, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm ở Baltic và sẽ tiến hành một chiến dịch đổ bộ ở Litva.

Một nhiệm vụ quan trọng sẽ là đảm bảo quyền tự do hàng hải qua các eo biển thu hẹp tự nhiên ở Baltic.

“Tất nhiên, các cuộc tập trận của NATO tại khu vực Baltic là hoàn toàn nhằm chống lại Nga, nước được coi là kẻ thù chính của liên minh”, chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin nói.

“Họ thực hiện tất cả các nhiệm vụ đặt ra ở đó, nên chúng tôi luôn ghi nhớ và không có ảo tưởng về kế hoạch.

Giờ đây, NATO và Mỹ đang tích cực khôi phục tích tụ binh lực ở châu Âu, sau một thời gian chung sống hòa bình, khi NATO liên tục thu hẹp quy mô và không tuyên bố Nga là mối đe dọa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại