Tàu chiến Iran bị chìm ở vịnh Oman, máy bay không người lái của Israel đã tấn công?

Hòa An |

AVP thông tin, một máy bay không người lái bí ẩn đã tấn công tàu chiến của Iran. Israel bị nghi ngờ đứng sau vụ việc. Trước đó, các vụ tấn công tương tự đã xảy ra.

Vụ nổ bí ẩn

Ngày 2/6, con tàu lớn nhất của Hải quân Iran đã bốc cháy, sau đó bị chìm ở vịnh Oman. Theo thông tin được hãng thông tấn AVP đăng tải, một máy bay không người lái bí ẩn đã tấn công tàu chiến của Iran. Vụ tấn công đã dẫn đến một vụ nổ trên tàu và sau đó lửa bốc lên dữ dội.

Tàu chiến Iran bị chìm ở vịnh Oman, máy bay không người lái của Israel đã tấn công? - Ảnh 1.

Con tàu lớn nhất của Hải quân Iran đã bốc cháy và bị chìm ở vịnh Oman.


Hãng thông tấn Iran Fars cho biết thêm, tàu hải quân Iran đang ở vịnh Oman trong một nhiệm vụ huấn luyện nhưng trên tàu đã xảy ra một vụ nổ. Vụ nổ vì đâu mà có lại không được Bộ Quốc phòng Iran đề cập đến. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Ả Rập đưa tin, đó có thể làm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trước đây, các tàu của Iran cũng đã bị tấn công ở khu vực này. Các nhà phân tích nghi ngờ Israel đứng sau vụ việc.

Bởi, điều xảy ra với tàu Kharg tương tự như những vụ tấn công trước đây nhằm vào một số tàu dân sự của Iran ở vùng biển Địa Trung Hải, khi chúng đang trên đường đến Syria và Lebanon.

Đến hiện tại, Bộ Quốc phòng Iran vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ tàu chiến Kharg bị chìm ở vịnh Oman. Xung quanh vụ nổ khiến tàu con tàu Kharg bốc cháy và rồi bị chìm vẫn còn là bí ẩn.

Các hãng thông tấn Fars và Tasnim cho biết thêm, các nỗ lực cứu tàu Kharg đều bị thất bại. Ngọn lửa bùng lên lúc nửa đêm, mọi nỗ lực dập tắt ngọn lửa đã không mang lại kết quả.

Con tàu này bị chìm gần cảng Jask của Iran, cách Tehran khoảng 1.270 km về phía đông nam trên vịnh Oman gần eo biển Hormuz.

Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Iran cho thấy, các thuỷ thủ mặc áo phao sơ tán khỏi tàu khi ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hãng tin Fars đưa tin, toàn bộ thuỷ thủ đều an toàn và không ai bị thương.

Tàu chiến Kharg được đặt theo tên của một hòn đảo đóng vai trò quan trọng với Iran, nó được coi là bến dầu chính của nước này.

Kharg được truyền thông Iran đưa tin là con tàu lớn nhất của Iran và là một trong số ít tàu của nước này có khả năng cung cấp lực lượng bổ sung cho các tàu khác. Nó có thể chuyên chở hàng hoá nặng và cũng có thể dùng làm điểm cất cánh cho máy bay trực thăng.

Bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs Inc. do Associated Press phân tích cho thấy, tàu Kharg rời khỏi phía tây của Jask vào ngày 1/6.

Tàu chiến Iran bị chìm ở vịnh Oman, máy bay không người lái của Israel đã tấn công? - Ảnh 3.

Các vệ tinh của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ theo dõi đám cháy từ không gian trước khi truyền thông Iran đưa tin về vụ việc.


Vụ chìm tàu Kharg là thảm hoạ hải quân mới nhất của Iran. Năm 2020, trong một cuộc tập trận của quân đội Iran, tên lửa đã tấn công nhầm tàu hải quân gần cảng Jask khiến 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người bị thương. Trước đó, vào năm 2018, một tàu khu trục của hải quân Iran đã chìm ở Biển Caspi.

Tàu chiến Iran bị chìm ở vịnh Oman, máy bay không người lái của Israel đã tấn công? - Ảnh 4.

Tàu Kharg được đóng tại Vương quốc Anh và hạ thuỷ vào năm 1977. Nó được biên chế vào Hải quân Iran năm 1984.


Hai phi công thiệt mạng "do sự cố kỹ thuật"

Trước đó, hai phi công của Không quân Iran đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn. Đài truyền hình nhà nước IRIB thông tin, vụ tai nạn của chiếc F-5 xảy ra trong ngày 1/6 và nguyên nhân ban đầu được cho là “do sự cố kỹ thuật”. Tuy nhiên, một cuộc điều tra vẫn được triển khai để làm rõ nguyên nhân vụ việc đáng tiếc này.

Vụ việc xảy ra tại một căn cứ không quân gần thành phố Dezful, phía tây nam Iran. Lãnh đạo của Dezful, ông Ali Farahmandpour khẳng định, sự cố xảy ra trên mặt đất, không phải trong và sau một chuyến bay. Ông Farahmandpou cho biết thêm, chiếc F-5 không bị hư hỏng.

Hai phi công bị thiệt mạng là Kianoush Basati và Hossein Nami nhưng thông tin về cấp bậc của họ không được tiết lộ. Hai phi công nói trên thiệt mạng khi ghế phóng bị kích hoạt nhầm. Báo chí Iran xác định, hai phi công chết do bị va chạm mạnh vào mái nhà chứa máy bay sau khi ghế phóng kích hoạt.

Máy bay chiến đấu F-5 do Mỹ sản xuất đã phục vụ trong Không quân Iran từ những năm 1970. Không giống như các máy bay chiến đấu hiện đại, ghế phóng của những mẫu máy bay đời cũ nguy hiểm hơn đối với sức khoẻ và tính mạng của phi công. Hiện tại, Không quân Iran có cả máy bay MiG và Sukhoi do Nga sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại