Israel bất lực khi Hải quân Nga bảo vệ tàu chở vũ khí của Iran đến Syria?

Đức Trí |

Hải quân Nga dường như đang hộ tống cho các tàu dầu trá hình của Iran vận chuyển vũ khí đến Syria, điều này làm Israel “bó tay”.

Tàu chở dầu của Iran được Hải quân Nga hộ tống trên đường tới Syria. Nguồn: Sina.

Tàu chở dầu của Iran được Hải quân Nga hộ tống trên đường tới Syria. Nguồn: Sina.

Hải quân Nga dường như đang hộ tống cho các tàu dầu trá hình của Iran vận chuyển vũ khí đến Syria, điều này làm Israel “bó tay”.

Theo Breakingdefense của Mỹ, Iran đã vận chuyển rất nhiều vũ khí và trang thiết bị tới Syria và Lebanon, nhưng đoàn xe vận tải của Tehran thường xuyên bị Israel theo dõi và tấn công.

Điều này buộc Iran phải thay đổi phương thức, bằng cách đưa vũ khí trang bị lên các tàu chở hàng để đi đường biển tới Syria. Hiện, tàu vũ khí của Iran đang trên đường đến Syria và được tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải bảo vệ với danh nghĩa đảm bảo an ninh hàng hải.

Các nguồn tin quốc phòng Israel cho biết, một khi số vũ khí này được chuyển giao bằng đường biển, Israel sẽ tăng cường không kích vào các mục tiêu của Syria. Các tàu của Iran ra khơi từ Biển Đỏ, đi qua kênh đào Suez và đến Địa Trung Hải.

Theo thông báo, tàu của Iran chỉ chở dầu, nhưng tình báo Israel cho biết, dầu không phải là hàng hóa duy nhất trên tàu. Mặc dù chắn chắn đến 90% là tàu dầu Iran chở theo vũ khí, nhưng Chính phủ Israel phải thừa nhận, họ gần như bất lực trong việc ngăn chặn tuyến đường biển từ Iran đến Syria, do Nga bảo vệ chặt chẽ hoạt động vận tải của Iran ở khu vực này.

Theo đánh giá của truyền thông Israel, hành động của Nga đã đạt được hai mục tiêu: Một là thể hiện với Washington rằng, Mỹ đang ngày càng hạn chế ở Trung Đông; hai là hỗ trợ Iran và Mỹ đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới.

Uz Rabbi - một chuyên gia về Iran cho rằng, các khinh hạm, tàu tuần tra và tàu ngầm mới nhất của Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalibr có thể nhắm tới các mục tiêu trải rộng ở Địa Trung Hải và Trung Đông. Đây là điều Israel lo sợ và không dám “manh động” khi Nga bảo vệ tàu vận tải của Iran.

Vị chuyên gia này nói thêm rằng, sau khi các tàu của Iran đi qua kênh đào Suez đến Địa Trung Hải, Israel sẽ hầu như không thể làm gì, bởi vì "các quy tắc trên biển là khác nhau".

Thêm nữa, nếu như Iran tiếp tục vận chuyển vũ khí đến Syria bằng đường bộ hay đường hàng không, thì Israel hoàn toàn có thể ngăn chặn. Tuy nhiên, khi Iran vận chuyển bằng đường biển, dưới sự bảo hộ của Nga thì Israel hoàn toàn “bó tay”.

Theo các nguồn tin ở Israel, Iran đang chuyển sang vận chuyển vũ khí và thiết bị bằng đường biển vì Israel đã tấn công quy mô lớn nhằm vào các hệ thống vũ khí mà Iran hỗ trợ cho lực lượng Hezbollah bằng đường bộ.

Thời gian qua, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công vào các đoàn xe vận chuyển vũ khí của Iran và các kho vũ khí đạn dược bố trí trên tuyến đường vận chuyển đến Lebanon.

Theo báo cáo, Nga, Iran và Syria sẽ thiết lập các tuyến đường biển ở Địa Trung Hải để đảm bảo rằng các hàng hóa như dầu và bột mì có thể đến các cảng của Syria một cách an toàn. Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hạm đội Nga có thể bảo vệ các tàu buôn hướng tới Syria từ "trên và dưới nước".

Một nguồn tin dấu tên tiết lộ, các cuộc thảo luận đã bắt đầu giữa Nga, Iran và Syria nhằm phá vỡ vòng vây mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Syria, và mục tiêu đầu tiên của sự hợp tác ba bên này là đảm bảo rằng dầu có thể đến các cảng của Syria. Khi quân đội Mỹ tiếp quản các giếng dầu ở phía đông Deir ez-Zor và buôn lậu dầu từ Syria sang Iraq, Syria đã thiếu dầu trầm trọng.

Kế hoạch của Nga dường như là hộ tống các tàu đến Syria từ Iran và các tàu này đã được "sơn màu đỏ" để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào chúng.

Các nguồn tin quốc phòng Israel nói rằng, những biện pháp bảo vệ mới này của Nga đã giúp Iran có thể vận chuyển một lượng lớn vũ khí tới Syria trong thời gian gần đây. Ngày 22/4, Không quân Israel đã tấn công vào kho vũ khí của Syria, nơi cất giữ những vũ khí này.

Người Syria đã bắn tên lửa đất đối không SA-5 do Nga sản xuất vào máy bay quân sự Israel để phản công, mặc dù các tên lửa này không trúng mục tiêu nhưng một trong số các tên lửa vẫn tiếp tục bay đến không phận của Israel. Radar cảnh báo sớm của Israel đã phát hiện và đánh chặn bằng hệ thống Arrow 2.

Tuy nhiên, hệ thống này đã bắn trượt, cuối cùng, tên lửa SA-5 tự hủy trên không ở gần Dimona, nơi đặt lò phản ứng hạt nhân chính của Israel, và không ai bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại