Nga trục xuất các nhà ngoại giao của các nước Baltic

PV |

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nước này trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán Litva, cũng như một đại diện của đại sứ quán Latvia và Estonia, trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.

Hôm nay (28/4), Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo cho biết, nước này trục xuất 2 nhân viên của Đại sứ quán Latvia, một nhân viên của Đại sứ quán Latvia và Estonia. Những người này phải rời Liên bang Nga trong vòng 7 ngày.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nước này trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán Litva, cũng như một đại diện của đại sứ quán Latvia và Estonia, trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại; họ phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 7 ngày. Như đã nêu trong thông báo, Đại sứ Litva, Latvia, và đại biện lâm thời của Đại sứ quán Estonia đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga.

Tại đây, những người đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước này đã nhận được tuyên bố phản đối mạnh mẽ của Nga liên quan đến các hành động khiêu khích, phi lý nhằm trục xuất các nhân viên của đại sứ quán Nga tại các quốc gia Baltic này.

Thông báo của Ngoại giao Nga chỉ rõ rằng, Vilnius, Riga và Tallin đang tiếp tục tiến hành công khai chính sách thù địch trong quan hệ với Nga, trong trường hợp này được che giấu bằng tình đoàn kết giả tạo với các hành động không có căn cứ của Séc liên quan đến Nga.

Dựa trên nguyên tắc có đi có lại, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu hai nhân viên của đại sứ quán Litva, cũng như một nhân viên của đại sứ quán Latvia và Estonia, rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 7 ngày.

Trước đó, ngày 23/4, Latvia, Litva và Estonia đã thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga với cáo buộc họ có những hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao (Latvia và Estonia mỗi nước trục xuất một người, Litva 2 người).

Trong diễn biến liên quan, cũng trong hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Slovakia đến trụ sở để thông báo về việc trục xuất 3 nhà ngoại giao của Slovakia. Họ sẽ phải rời Nga trước ngày 5/5. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, đây là biện pháp đáp trả của Matxcơva do Bratislava trước đó đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga, gây tổn thất cho quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Slovakia và hợp tác song phương mang tính xây dựng.

Hành động đáp trả của Nga cho thấy rằng, cuộc chiến ngoại giao giữa Matxcova và một số nước Châu âu, Baltic chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước đó Nga đã trục xuất các nhà ngoại giao của Mỹ, Séc, Italia, Ucraina và vài nước Châu âu khác. Việc này khiến cho quan hệ giữa các nước càng trở nên xấu hơn, hiềm khích lẫn nhau, khó có thể có lợi cho bất kỳ bên nào./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại