Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”

Anh Tú |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, nếu không có thay đổi nào diễn ra trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cả hai quốc gia sẽ sống trong “Chiến tranh lạnh” hoặc còn tồi tệ hơn.

Ngày 27/4, trong cuộc phỏng vấn hãng tin Nga Ria Novosti, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, quan hệ giữa Nga với Mỹ đã xấu đi nghiêm trọng dưới thời Tổng thống Barack Obama và đến Tổng thống Donald Trump cũng không thể trở lại bình thường. Ông lưu ý, chính quyền của ông Biden "tiếp tục trượt theo con dốc này".

Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ phải ngừng những nỗ lực vô ích nhằm hồi sinh một thế giới đơn cực và tạo ra những điều kiện để các quốc gia khác phải chịu sự khuất phục của phương Tây. Washington phải thực hiện các nghĩa vụ của mình được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, nếu không, các bên sẽ sống trong “Chiến tranh Lạnh”, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.

“Tôi tin rằng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tình hình căng thẳng tất nhiên là rất nghiêm trọng, đã hơn một lần có những tình huống rủi ro, những tình huống khủng hoảng. Nhưng có sự tôn trọng lẫn nhau, điều này hiện đang thiếu"- Bộ trưởng Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, quan hệ giữa hai nước có thể trở lại bình thường, Moscow đã đề nghị Washington hủy bỏ xung đột ngoại giao, nhưng chính quyền mới của Mỹ không đồng ý điều này. Theo ông Lavrov, trong các cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga và Mỹ ngay sau lễ nhậm chức, cũng như giữa những người đứng đầu ngành ngoại giao của cả hai nước, Mỹ nói rằng, "đang tiến hành xem xét nghiêm túc các mối quan hệ với Nga và hy vọng rằng, rất nhiều điều sẽ trở nên rõ ràng do kết quả của cuộc trò chuyện này. Nhưng kết quả là các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, mà Nga phải phản ứng không chỉ tương xứng, mà là không đối xứng, như đã nhiều lần cảnh báo.

Quan hệ Nga-Mỹ xấu đi vào tháng 3 vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có những chỉ trích gay gắt nhằm vào Tổng thống Nga V.Putin. Tiếp đó, ngày 15/4, ông Biden đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại hơn 30 cá nhân và công ty của Nga với cáo buộc cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Ngoài ra, 8 cá nhân và pháp nhân đã bị đưa vào danh sách liên quan đến Crimea, mà Washington cho rằng, họ có liên quan đến việc "chiếm đóng bán đảo" và vi phạm nhân quyền. Cùng ngày, Washington tuyên bố trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cấm các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác của nước này mua trái phiếu kho bạc Nga.

Để đáp trả, Bộ Ngoại giao Nga đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ, và khuyến nghị đại sứ Mỹ quay lại Washington để tham vấn. 8 quan chức Mỹ đã bị cấm nhập cảnh vào nước này. Nga cũng đưa Mỹ vào danh sách các quốc gia không thân thiện theo sắc lệnh do Tổng thống Putin ký ngày 23/4. Theo đó, các quốc gia này không thể thuê công dân Nga cho các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của họ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại