Cuộc sống thành ác mộng: Hơn 100.000 con dơi đầu quạ xâm chiếm vịnh Batemans

Thái Hoàng |

Những con dơi đã khiến người dân vùng vịnh Batemans vô cùng khổ sở vì tập tính của chúng.

Ảnh: The Echo

Ảnh: The Echo

Vịnh Batemans đã ghi nhận sự xuất hiện của hơn 100.000 con dơi đầu quạ xám tới cư trú. Đối diện trước số lượng quá lớn của loài sinh vật này, cuộc sống của người dân dường như trở thành một cơn ác mộng.

"Chúng kêu gào cả ngày lẫn đêm, khiến cho chúng tôi không dám mở cửa sổ, cảnh tượng giống như địa ngục vậy", một cư dân vịnh Batemans nói với đài ABC trước sự xâm lấn của loài dơi.

Dơi quạ (Pteropus) là một loài dơi cỡ lớn, thường sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Châu Á, Úc, Indonesia, thức ăn chủ yếu của chúng là mật hoa, phấn hoa và các loại hoa quả, chúng có thể kiếm ăn trong phạm vị 64 km.

Cuộc sống thành ác mộng: Hơn 100.000 con dơi đầu quạ xâm chiếm vịnh Batemans - Ảnh 1.

Dơi quạ. Ảnh: The Echo

Hơn 60% số dơi quạ xuất hiện tại các khu đô thị

"Địa điểm phần lớn số dơi xuất hiện đều là những khu vực thành thị, có tới 60% số dơi di cư tới vịnh được ghi nhận tại các khu vực tập trung đông dân cư", Libbi Timmiss – nhà nghiên cứu từ Đại học New South Wales cho biết.

Tác giả nghiên cứu John Martin của Hiệp hội Bảo tồn Taronga nhận định phát biểu: "Vốn là loài sống du mục, dơi quạ rất quan trọng trong việc thụ phấn và phân tán hạt hạt giống cho thảm thực vật, do đó việc học cách "chung sống" tạm thời với loài dơi này là điều cần thiết".

Điều gì khiến cho các khu đô thị đã thu hút loài dơi như vậy?

Dơi quạ có tập tính di cư tới các vùng nhiệt đới để ăn mật hoa và phấn hoa đặc biệt là những khu vực tập trung nhiều hoa, quả mà vịnh Batemans lại có số lượng lớn cây kẹo cao su đốm (Corymbia maculata.

Do đó, nơi đây vô tình trở thành một "Đại tiệc Buffet" mùa đông tuyệt vời cho dơi quạ đầu xám. Việc hiểu rõ những gì thu hút loài sinh vật này tới "an cư lạc nghiệp tạm thời" có thể làm giảm đi xung đột giữa con người và chúng.

"Rất nhiều cá thể dơi quạ đang phải vật lộn tìm thức ăn trước tình trạng thức ăn ở phía Đông Nam Queensland và Bắc New South Wales bị cạn kiệt", nhà khoa học bảo tồn Pia Lentini từ Đại học Melbourne cho biết.

Cách khắc phục tình trạng gây ra nhiều tranh cãi

Sau những cuộc nghiên cứu được thực hiện từ năm 2016 đến 2019, tiến sĩ Lentini cho biết, một trong những cách phổ biến nhất để khắc phục vấn đề là tạo ra một vùng đệm giữa những người bị ảnh hưởng và những kẻ "xâm chiếm" bằng cách chặt hạ một khu vực cây để hạn chế đi chỗ đậu của chúng. 

Đương nhiên, những người yêu thích cây cối không hề thích điều này. một phương pháp phổ biến khác là phân tán chúng bằng những thứ như khói, vòi rồng và tiếng ồn lớn bao gồm cưa máy hoặc các vật kim loại đập vào nhau. 

Nhưng đây là một giải pháp ngắn hạn vì dơi là loài du mục, và những con dơi mới có thể tái chiếm khu vực tương tự trong tương lai. Chưa kể khi gặp áp lực, chúng sẽ có nhiều khả năng phát tán virus hơn và có nguy cơ làm cho thú nuôi của mọi người bị nhiễm bệnh.

Theo ABC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại