Đôi nét về hệ thống chống UAV 'tắc kè hoa' của Nga đang gây sốt trên thế giới

Đức Trí |

Nga vừa mới công bố hệ thống chống UAV mới nhất mang tên “tắc kè hoa”, hệ thống này ngay lập tức nhận được sự quan tâm chú ý lớn của toàn thế giới.

Một hệ thống chống UAV tiên tiến của Nga. Nguồn: people.com.cn.

Một hệ thống chống UAV tiên tiến của Nga. Nguồn: people.com.cn.

Nga vừa mới công bố hệ thống chống UAV mới nhất mang tên “tắc kè hoa”, hệ thống này ngay lập tức nhận được sự quan tâm chú ý lớn của toàn thế giới.

Theo truyền thông Nga, triển lãm chủ đề Ngày Đổi mới của Bộ Quốc phòng Nga đã khai mạc vào ngày 7/4, trong số hơn 200 sản phẩm công nghệ quốc phòng mới, hệ thống theo dõi và phát hiện chống máy bay không người lái UAV mang tên Chameleon (Tắc Kè Hoa) đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của thế giới.

Được biết, hệ thống này được phát triển bởi Học viện Truyền hình Khoa học Moscow, nặng 45 kg, có thể lắp trên xe bọc thép hoặc lắp đặt trên các phương tiện cố định, chủ yếu được sử dụng để phát hiện các mục tiêu nhỏ bao gồm cả UAV. Khoảng cách phát hiện hiệu quả là 3.500 – 9.000 m.

Hệ thống có khả năng hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, cũng có thể phát hiện máy bay không người lái xâm nhập trong điều kiện im lặng vô tuyến điện và có thể tự động xác định và theo dõi các mục tiêu trong nhiều dải quang phổ, đồng thời đưa ra chỉ thị cho các thiết bị gây nhiễu hoặc vũ khí tấn công hỏa lực.

Tại sao Nga phát triển hệ thống theo dõi và phát hiện chống UAV mà đại diện là "Tắc kè hoa"? Lý do là để đạt được lợi thế trang bị và mở rộng hơn nữa thị phần của mình trong lĩnh vực thương mại quân sự thế giới.

Một mặt, quân đội Nga có các hệ thống tác chiến điện tử như Murmansk-BN và Krasukha-4, có khả năng gây nhiễu điện từ dựa trên nhiều mức công suất khác nhau từ tầm ngắn đến tầm xa.

Đồng thời, Nga đã xây dựng hệ thống phòng không - không gian tương đối hoàn chỉnh, có khả năng nhanh chóng phát hiện và tấn công các mục tiêu tên lửa thông thường, máy bay chiến đấu, UAV cỡ lớn và cỡ trung bình.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, UAV cỡ nhỏ đã được sử dụng trong nhiều hoạt động khủng bố, quấy rối và trinh sát thông qua việc các chiến thuật "bầy đàn", không kích phân tán, tấn công tự sát và các hoạt động trinh sát chiến thuật bí mật với khả năng tàng hình, cơ động và chi phí thấp.

Những ưu điểm này đã thể hiện hiệu quả tuyệt vời trong các hoạt động quân sự quy mô nhỏ.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới có kế hoạch tăng tỷ trọng UAV trong trang bị vũ khí quân sự. Đối với Quân đội Nga, hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ của họ khó có thể tìm thấy những chiếc UAV nhỏ như vậy, đặc biệt là những chiếc UAV có kích thước nhỏ như cm, thậm chí là milimet.

Do đó, để ngăn chặn những “kẻ xâm nhập nhỏ con”, Nga đang cố gắng sử dụng công nghệ radar, tần số vô tuyến, quang điện và âm thanh để cải thiện khả năng phát hiện, chống UAV và bù đắp những thiếu sót của hệ thống phòng thủ.

Hiện nay, có hàng trăm hệ thống phát hiện, chống UAV được lắp đặt và đang phát triển trên toàn thế giới. Trong số đó, nhiều mẫu do Đan Mạch, Israel, Anh, Mỹ và Hàn Quốc phát triển có khả năng phát hiện và theo dõi các UAV ở cấp độ centimet trong mọi thời tiết.

Mặt khác, theo một báo cáo nghiên cứu của tổ chức tư vấn Mỹ, do sự phát triển của chiến tranh thông minh, thị trường trang thiết bị chống UAV trên toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 27,6% từ năm 2015 - 2026. Thị trường UAV dự kiến đạt 4,43 tỉ USD.

Với việc đang phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, thì ngành công nghiệp quốc phòng đã trở thành một trong những ngành công nghiệp trụ cột để phát triển kinh tế của Nga. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhiều năm qua Nga không ngừng nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ quân sự.

Thời gian tới, Nga phải tiếp tục thực hiện chiến lược xuất khẩu vũ khí trang bị để nâng cao năng lực cạnh tranh về kinh tế và công nghệ. Với chiến lược này, Nga nhất định không từ bỏ cơ hội khi đối mặt với thị trường thương mại quân sự “màu mỡ” như UAV và chống UAV có trị giá lên đến hàng tỉ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại