Quân đội Mỹ kêu gọi làm điều này khẩn cấp thổi bùng lo ngại xung đột với Trung Quốc

Minh Nhật |

Quân đội Mỹ đã khuyến cáo quốc hội rằng nước này cần phải có các khả năng phòng không và tấn công chính xác mới để chống lại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.

Bản đánh giá, được đệ trình vào đầu tuần này, kêu gọi Mỹ khẩn cấp “xây dựng Lực lượng hỗn hợp tích hợp với mạng lưới tấn công chính xác” dọc theo Chuỗi đảo thứ nhất chiến lược.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng kêu gọi xây dựng "phòng thủ tên lửa phòng không tích hợp trong Chuỗi đảo thứ hai, và một thế trận phân tán lực lượng cung cấp khả năng duy trì sự ổn định" trong khu vực. Tài liệu của quân đội Mỹ cũng đề cập đến việc phân phối và duy trì hoạt động chiến đấu trong thời gian dài "nếu cần".

Để thực hiện điều này, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đang vận động 4,68 tỷ USD ngân sách trong năm tài chính sắp tới.

Trong bài phát biểu ngày 1/3, Đô đốc Philip Davidson, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết: “Mối nguy lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là sự xói mòn khả năng răn đe thông thường đối với Trung Quốc.

Nếu không có một biện pháp răn đe thông thường hợp lệ và thuyết phục, Trung Quốc sẽ hành động để thay thế trật tự quốc tế dựa đã được thiết lập dựa trên luật lệ”.

Quân đội Mỹ kêu gọi làm điều này khẩn cấp thổi bùng lo ngại xung đột với Trung Quốc - Ảnh 1.

Đô đốc Philip Davidson, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ

“Lực lượng chung của chúng ta ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phải được đảm bảo có đủ khả năng răn đe đáng tin cậy để bảo vệ quyền tiếp cận tự do và cởi mở đối với các tuyến đường thương mại trên không, biển, đất liền, vũ trụ và không gian mạng trong khu vực”, Đô đốc Davidson nói thêm.

Chuỗi đảo thứ nhất được đề cập trong tài liệu là một thuật ngữ để chỉ một chuỗi các quần đảo lớn kéo dài từ Nhật Bản đến Indonesia và bao quanh rìa phía đông của Biển Đông.

Chuỗi đảo thứ hai đề cập đến một nhóm các đảo xa hơn về phía đông, chạy từ Nhật Bản đến Guam.

Quân đội Mỹ kêu gọi làm điều này khẩn cấp thổi bùng lo ngại xung đột với Trung Quốc - Ảnh 2.

Khinh hạm Mỹ phóng tên lửa năm 2014

Ngoài 4,68 tỷ USD ngân sách vào năm tới, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đang vận động 22,89 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2027 để “đạt được các mục tiêu của mình”.

Căng thẳng đã tăng vọt trong khu vực, khi cả lực lượng Mỹ và Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên khắp Biển Đông.

Các cuộc thảo luận về khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn đã diễn ra do căng thẳng chưa từng có trong khu vực.

Ông Robert Blackwill, một thành viên cấp cao của CFR về chính sách đối ngoại của Mỹ và giáo sư lịch sử, Philip Zelikow cảnh báo rằng Đài Loan “đang trở thành tâm điểm nguy hiểm nhất trên thế giới cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Mỹ, Trung Quốc và có thể là các cường quốc khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại