Quân đội Mỹ tận dụng và tái chế tên lửa

Lê Ngọc |

Áp dụng các giải pháp mới, Quân đội Mỹ không chỉ tiết kiệm được chi phí và thời gian để thay thế các cấu phần thay vì mua mới trong khi các tên lửa đẩy cũ có giá cả phải chăng nhưng cũng hiệu quả hơn và có thể được sử dụng trong thử nghiệm vũ khí.

Sử dụng tên lửa cũ làm “quân đỏ” trong thử nghiệm đánh chặn giúp quân đội Mỹ tiết kiệm nhiều kinh phí và thời gian. Nguồn: dvidshub.net

Sử dụng tên lửa cũ làm “quân đỏ” trong thử nghiệm đánh chặn giúp quân đội Mỹ tiết kiệm nhiều kinh phí và thời gian. Nguồn: dvidshub.net

Quân đội Mỹ hiện đang tái chế và sử dụng lại các động cơ tên lửa phi quân sự và thậm chí sử dụng lại các vật liệu để chế tạo tên lửa thử nghiệm. Tháng 5/2018, Lục quân đã khai trương cơ sở Tái chế Hệ thống Tên lửa Phóng loạt (MLRS) của Trung tâm Đạn Anniston tại Tổng kho quân đội Anniston ở Alabama.

Cơ sở này cho phép Quân đội phi quân sự hóa các đầu đạn tên lửa MLRS, tái chế các bộ phận kim loại từ các loại vũ khí cũ với chi phí thấp hơn so với các phương án trước đây.

Dự án đã được thực hiện mười năm thông qua sự hợp tác với Giám đốc Hỗ trợ Sản phẩm Phi quân sự, Văn phòng Phi quân sự và Bộ Chỉ huy Tên lửa của Quân đội Mỹ và Không quân Lục quân, Trung tâm Thiết kế, Phát triển và Kỹ thuật Hàng không và Tên lửa Không quân Lục quân Mỹ và một số công ty hợp đồng.

Cơ sở này được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm để triển khai một cách an toàn hệ thống khép kín phi quân sự hóa đầu đạn M26 MLRS và đạn con M77.

Trang Defense News đưa tin, các nỗ lực của Lục quân là tạo ra tên lửa “mồi” (“zombie” – “thây ma"), là tên lửa mục tiêu giúp không phải đơn thuần hủy theo nghĩa đen các tên lửa đẩy cũ, mà mang lại cho chúng cuộc sống mới sau khi tên lửa kết thúc vòng đời trực chiến của chúng. Có thể không hoàn toàn "xanh" về mặt vật liệu tái chế, nhưng thay vào đó, các tên lửa đang được tái sử dụng để làm mục tiêu cho việc thử nghiệm tên lửa đáng chặn Patriot.

Lục quân lần đầu tiên thử nghiệm ý tưởng sử dụng động cơ tên lửa sắp hết tuổi thọ để làm “quân đỏ” đang bay đến - tên lửa mục tiêu - vào năm 2016, khi thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tên Zombie Pathfinder là tên lửa thừa của Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) MGM-140.

Các cuộc thử nghiệm tiếp theo cũng đã phát triển tên lửa Sabre Zombie tầm ngắn cũng như Black Dagger Zombie/Boosted Zombie Target (BZT) tầm xa hơn, trong đó giai đoạn đầu của tên lửa cận âm Terrier được thêm vào để đóng giả làm tên lửa mục tiêu hai tầng.

Mỹ đã bắn thử tên lửa đạn đạo thật đầu tiên Black Dagger/Boosted Zombie Target mục tiêu tên lửa để sử dụng trong việc thử nghiệm các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến trong tương lai.

Cho đến nay, Lục quân đã xây dựng bảy tên lửa mục tiêu, và Defense News cho biết bao gồm ba biến thể: Pathfinder Zombie; Black Dagger Zombie bổ sung một bộ tăng cường - Terrier MK70 - cho cự li xa hơn; và Sabre, một phiên bản tầm ngắn hơn.

Một tên lửa là mục tiêu được sử dụng trong một thử nghiệm quan trọng gần đây cho thấy hệ thống Patriot có thể tương thích với hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Đầu cuối (THAAD) của Lục quân - lực lượng đã mua khoảng 200 quả tên lửa THAAD cho 7 khẩu đội và khoảng 40 bệ phóng vào năm ngoái.

Một mục tiêu khác đã được triển khai thành công trong một cuộc thử nghiệm ngày 25/6/2020 tại White Sands Missile Range, New Mexico, cho một khách hàng quân sự nước ngoài.

Phần tăng cường Hệ thống Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) đã nâng số lượng gấp đôi để đáp ứng nhu cầu cho Quân đội Mỹ và các đồng minh và điều đó có nghĩa là nhu cầu thử nghiệm cao hơn.

Nỗ lực thử nghiệm này bắt đầu từ vài năm trước khi Văn phòng Điều hành Chương trình Tên lửa và Không gian của Lục quân, cũng như văn phòng sản phẩm phòng thủ tên lửa và phòng không cấp thấp hơn của Patriot, sắp hết tên lửa mục tiêu để thử nghiệm và chi nhiều tiền hơn để mua các mục tiêu bổ sung.

Theo các báo cáo, Lục quân Mỹ tiết kiệm được khoảng 50% chi phí để thay thế các mục tiêu thay vì mua các mục tiêu mới, ngoài ra, cũng tiết kiệm nhiều thời gian.

Các tên lửa đẩy cũ tạo ra một mục tiêu giá cả phải chăng hơn nhưng cũng hiệu quả hơn nhiều có thể được sử dụng trong thử nghiệm vũ khí.

Các tên lửa “mồi” cũng sẽ được sử dụng trong một số thử nghiệm sắp tới để giúp các quan chức Bộ Quốc phòng đưa ra quyết định về Cảm biến Phòng không Cấp thấp hơn (Lower-Tier Air-Defense Sensor - LTAMDS), loại radar tương lai cho Tên lửa-Phòng không Tích hợp của Quân đội Mỹ Hệ thống phòng thủ thay thế Patriot, cũng như trong Hệ thống Chỉ huy Chiến đấu Phòng thủ Tên lửa và Phòng không Tích hợp (IBCS) hiện đang thực hiện các bài kiểm tra tại White Sands.

Không giống như cấu hình định hướng tuyến tính hơn của hệ thống phòng không và tên lửa Patriot hiện có, LTAMDS do Raytheon chế tạo được thiết kế với các mảng 120 độ chồng lên nhau nhằm theo dõi liền mạch các mối đe dọa đang tiếp cận bằng cách sử dụng lớp vỏ bảo vệ 360 độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại