Mỹ sẵn sàng đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

Hải Võ |

Mỹ ngày 18/2 cho biết đã sẵn sàng đàm phán với Iran về việc cùng quay trở lại thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, tìm cách hồi sinh một thỏa thuận mà Washington đã từ bỏ năm 2018.

Ngoại trưởng Antony Blinken. Ảnh Reuters.

Ngoại trưởng Antony Blinken. Ảnh Reuters.

Iran phản ứng lạnh lùng với ý tưởng của Mỹ, được Ngoại trưởng Antony Blinken truyền đạt trong cuộc họp video với những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức đang có mặt tại Paris.

Ngoại trưởng Blinken nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), nếu Iran tuân thủ đầy đủ thỏa thuận.

“Bộ trưởng Blinken nhắc lại rằng nếu Iran trở lại tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết của mình theo JCPOA, Mỹ sẽ làm điều tương tự và sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận với Iran về mục tiêu đó”, theo một tuyên bố chung của 4 nước sau cuộc họp.

Một quan chức Mỹ cho biết rằng Washington sẽ phản ứng tích cực với bất kỳ lời mời nào của Liên minh châu Âu liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc đã đàm phán thỏa thuận ban đầu: Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ.

London, Paris và Berlin hoan nghênh ý định trở lại phương án ngoại giao với Iran của ông Biden. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã phản pháo lại rằng Washington phải thực hiện động thái đầu tiên, không nên nói suông.

Iran bắt đầu vi phạm thỏa thuận vào năm 2019 sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Tehran đã đẩy nhanh các vi phạm của mình trong những tháng gần đây và trở nên bế tắc với chính quyền Biden về việc ai nên hành động trước để cứu vãn thỏa thuận.

“Thay vì ngụy biện và áp đặt Iran, E3 / EU phải tuân thủ các cam kết riêng và yêu cầu chấm dứt di sản của Trump về chủ nghĩa kinh tế chống lại Iran”, ông Zarif cho biết trên Twitter.

Tehran đã đặt thời hạn vào tuần tới để chính quyền Biden bắt đầu đảo ngược các lệnh trừng phạt do cựu Tổng thống Trump áp đặt, hoặc họ sẽ thực hiện một động thái chưa từng có - cấm các cuộc thanh tra trong thời gian ngắn được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho phép theo Nghị định thư bổ sung.

Anh, Pháp và Đức, được gọi chung là E3, và Mỹ kêu gọi Iran không thực hiện thêm bất kỳ động thái nào “liên quan đến việc đình chỉ Nghị định thư bổ sung và bất kỳ giới hạn nào đối với hoạt động xác minh của IAEA ở Iran”.

Các bộ trưởng từ E3 cho biết họ quyết tâm rằng Iran không nên có vũ khí hạt nhân và “bày tỏ quan ngại chung về các hành động gần đây của Iran nhằm sản xuất cả uranium làm giàu tới 20% và kim loại uranium”.

Tinh chế uranium đến mức độ tinh khiết phân hạch cao là một con đường tiềm năng để tạo ra bom hạt nhân, mặc dù Iran từ lâu cho biết chương trình làm giàu của họ chỉ nhằm mục đích năng lượng hòa bình.

Mức tăng 20% ​​cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% của thỏa thuận, mặc dù vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức 90% ở cấp vũ khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại