Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tiến sát Biển Đông

Hồng Anh/ |

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz CSG của nước này đã rút khỏi Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông và được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Nimitz. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tàu sân bay USS Nimitz. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Sáng 4/2, tàu sân bay Nimitz CSG đã đến gần Biển Đông, USNI News dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết. Tính đến ngày 4/2, tàu sân bay Nimitz đã được triển khai trong 243 ngày và đây là đợt triển khai dài nhất kể từ lần triển khai kỷ lục 294 ngày của tàu USS Abraham Lincoln vào năm 2020.

Quyết định nói trên được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn giảm căng thẳng với Iran, nhưng sẽ tiếp nối lập trường cứng rắn của chính phủ tiền nhiệm với Trung Quốc.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa có cuộc tiếp xúc nào với người đồng cấp Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ muốn tháo gỡ bế tắc với các đối tác và đồng minh trước khi kết nối với Trung Quốc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng John F Kirby cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J Austin đã thể hiện tầm nhìn địa chính trị rộng lớn hơn khi ông chấp thuận việc di dời nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đặc trách”.

Ôn John F Kirby hiện vẫn chưa tiết lộ lịch trình tiếp theo của USS Nimitz tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các nhà quan sát Trung Quốc đánh giá, quyết định của chính quyền Biden cho thấy Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện của nước này xung quanh Biển Đông để củng cố lòng tin của các đối tác và đồng minh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại