Tiểu hành tinh lớn nhất, bay siêu nhanh sẽ sượt qua Trái Đất trong năm 2021

Hoàng Dung (lược dịch) |

Tiểu hành tinh đồ sộ dài khoảng một mét đang bay về phía Trái Đất với tốc độ nhanh cực khủng.

Thiên thạch đồ sộ mang tên 2001 FO32 là tiểu hành tinh lớn nhất đến gần Trái Đất trong năm 2021. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA xếp loại tảng đá vũ trụ quái dị này là "có khả năng gây nguy hiểm".

Tảng đá vũ trụ đang bắn xuyên qua hệ mặt trời hướng về phía Trái đất với tốc độ đáng kinh ngạc hơn 123.000 km / giờ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA tiết lộ tảng đá không gian quái vật là một 'gã khổng lồ' thực sự, có chiều ngang ít nhất là 1.024 mét.

Kích thước này khiến 2001 FO32 lớn hơn bất kỳ tiểu hành tinh nào khác bay sượt qua Trái Đất trong năm 2021.

Dự đoán 2001 FO32 sẽ đi qua Trái đất ở khoảng cách hơn 2 triệu km, gấp khoảng 5 lần quãng đường trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng là 384.317 km.

Tuy nhiên, NASA đã tiết lộ rằng tiểu hành tinh này đã được xếp vào loại "có khả năng nguy hiểm". Thuật ngữ 'có khả năng nguy hiểm' không có nghĩa là tiểu hành tinh sẽ gây ra mối đe dọa cho Trái đất trong thời gian gần.

Nhóm này bao gồm những vật thể có đường kính lớn hơn 140 m và bay tới cách Trái Đất từ 7,4 triệu km trở xuống. Kích thước khổng lồ của 2001 FO32 cũng xếp nó vào danh mục những tiểu hành tinh lớn nhất ở khu vực lân cận Trái Đất.

Trước đó, cuối tháng 11/2020, tiểu hành tinh 153201 2000 WO107 to bằng 8 sân bóng đá sẽ sượt ngang qua Trái đất ở khoảng cách 4,3 triệu km. Ngoài việc theo dõi những tiểu hành tinh có nguy cơ tiềm tàng gây họa cho Trái Đất, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang đẩy nhanh việc thăm dò tiểu hành tinh chứa lượng vàng khổng lồ đủ biến mọi người trên Trái Đất thành tỷ phú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại