Chính phủ Mỹ cho phép Boeing bán chiến đấu cơ F-15EX cho Ấn Độ

Trần Quyên |

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing đã được Chính phủ Mỹ cho phép cung cấp máy bay chiến đấu F-15EX cho Không quân Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu F-15EX. Ảnh: National Interest

Máy bay chiến đấu F-15EX. Ảnh: National Interest

Theo đó, Boeing sẽ cạnh tranh với các thương hiệu máy bay khác như Gripen của Thụy Điển và Rafale của Pháp khi Ấn Độ có kế hoạch mua 114 máy bay đa chức năng nhằm thay thế phi đội bay cũ kỹ.

Theo một quan chức cấp cao của Boeing, việc Boeing được phép cung cấp máy bay chiến đấu F-15EX cho Không quân Ấn Độ sẽ cho phép hãng này đàm phán trực tiếp với Không quân Ấn Độ thay vì các kênh tiếp xúc nhỏ như trước đây. Dự kiến, hai bên sẽ tăng cường thảo luận về vấn đề này tại Triển lãm Hàng không Aero India vào tuần tới.

Mỹ và Ấn Độ đã xây dựng mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ, trong đó quân đội Ấn Độ đã mua 20 tỷ USD tiền vũ khí của Mỹ trong 15 năm qua. Hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ cũng đang chào bán chiến đấu cơ F-21 cho Không quân Ấn Độ, đồng thời đề xuất chế tạo máy bay tại quốc gia châu Á này để giành được thỏa thuận ước tính lên đến hơn 18 tỷ USD.

Boeing rất tin tưởng vào thị trường Ấn Độ ở cả lĩnh vực hàng không thương mại và quốc phòng, ngay cả khi đại dịch COVID-19 đang tác động đến hoạt động đi lại bằng đường không. Một trong những khách hàng lớn nhất của Boeing tại Ấn Độ là hãng hàng không giá rẻ SpiceJet Ltd, hãng có đơn đặt hàng lớn dòng máy bay thân hẹp 737 MAX.

Ngày 27/1, Cơ quan An toàn Hàng không của Liên minh châu Âu (EASA) đã chính thức cấp phép cho Boeing 737 MAX hoạt động trở lại sau 22 tháng dòng máy bay này bị cấm bay tại châu Âu sau 2 vụ tai nạn kinh hoành trong 2 năm 2018 và 2019. Hiện Boeing đang làm việc để được Ấn Độ cấp phép bay trở lại cho dòng máy bay này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại