Người phụ nữ trốn truy nã 10 năm, bị bắt khi đang lẩn trốn trong khách sạn ở TP.HCM

Viết Phong |

Nguyễn Thị Hồng Thắm bị truy nã từ năm 2011 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị công an phát hiện bắt giữ ở trong khách sạn tại quận 1, TP.HCM.

Thắm tại cơ quan công an.

Thắm tại cơ quan công an.

Ngày 11/1, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1983, trú tại Vĩnh Phúc) cho Công an Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, Thắm là đối tượng đang bị Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc truy nã từ ngày 25/8/2011 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị truy nã, Thắm bỏ trốn ở nhiều nơi.

Người phụ nữ trốn truy nã 10 năm, bị bắt khi đang lẩn trốn trong khách sạn ở TP.HCM - Ảnh 1.

Thắm tại cơ quan công an.

Ngày 7/1, Công an quận 1 phát hiện Thắm đang thuê phòng lưu trú tại khách sạn Alagon Plus (số 52B-62-64, đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1) nên đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiến hành kiểm tra, mời về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thắm đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Thắm khai là bỏ trốn vào TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, sau đó tiếp tục bỏ trốn vào TPHCM thuê khách sạn ở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại