Triều Tiên công bố hoàn thành phát triển tàu ngầm hạt nhân

Thanh Tuấn |

Ngày 9/1, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố nước này đã hoàn thành phát triển tàu ngầm hạt nhân mới.

Hình ảnh tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố năm 2019. Ảnh: Forbes

Hình ảnh tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố năm 2019. Ảnh: Forbes

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên cho biết nước này đã hoàn thiện các kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Ông Kim Jong-un tuyên bố: “Công tác nghiên cứu lập kế hoạch chế tạo một chiếc tàu ngầm hạt nhân đã được hoàn tất và sẽ bước vào tiến trình xem xét cuối cùng” .

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục cải thiện các vũ khí hạt nhân như một lực lượng răn đe các thế lực thù địch. KCNA cho biết thêm Triều Tiên dự kiến sẽ nâng tầm bắn của vũ khí hạt nhân nước này lên khoảng 15.000km.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi Mỹ nên từ bỏ các chính sách thù địch để cải thiện quan hệ song phương.

Ông Kim Jong-un nhận định chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi, bất chấp nhân vật nào nắm giữ chức Tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân vì sự sống còn của chính mình.

Cũng theo Chủ tịch Kim Jong-un, "chìa khóa để thiết lập mối quan hệ mới giữa Triều Tiên và Mỹ là việc từ bỏ "chính sách thù địch đối với Triều Tiên” của Mỹ.

Đề cập đến các hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên đã "nỗ lực" và "kiên nhẫn tối đa" để giảm căng thẳng trong khu vực.

Về quan hệ với Hàn Quốc, ông Kim Jong-un vẫn để ngỏ khả năng cho cải thiện quan hệ, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai bên có thể trở lại như 3 năm trước khi bầu không khí hòa bình được tạo ra "bất cứ lúc nào", song nhấn mạnh rằng tất cả phụ thuộc vào thái độ của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un cũng hối thúc Hàn Quốc thực thi các thỏa thuận liên Triều nhằm xây dựng hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 5/1 đã đọc báo cáo khai mạc ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII.

Trong báo cáo, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đánh giá về công việc của Trung ương đảng khóa VII cả về những thành công và sai sót. Theo đó, ông đã phân tích những sai sót trong nỗ lực thực hiện chiến lược 5 năm về phát triển kinh tế quốc gia và các yếu tố khách quan và chủ quan.

Ngày 7/1, Chủ tịch Kim Jong-un đã công bố đường lối chính sách đối ngoại trong phiên họp ngày thứ ba của Đại hội ngày 7/1 với lý do "tình hình chung và thời thế đã thay đổi".

Ông đã chúc Hàn Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 trong một thông điệp hòa giải. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm đến ngày hai miền Triều Tiên "chung tay" sau khi cuộc khủng hoảng y tế hiện nay kết thúc.

Theo KCNA, Triều Tiên có thể sẽ tổ chức diễu binh để mừng thành công của đại hội đảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại