Khỉ mặt đỏ 'quậy' khu dân cư, tấn công rượt đuổi người

H.Thành |

Ở thị trấn biên ải Lao Bảo xuất hiện một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm tấn công người dân và rượt đuổi, cắn gia cầm.

Ngày 7/1, ông Trần Phước Cường-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) thông tin, tại khóm Tây Chín vừa xuất hiện một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm, di chuyển trên các cây xanh và nhà dân trong vùng.

Cá thể khỉ này nặng khoảng 10 kg và khá hung dữ. Tuy mới xuất hiện trên địa bàn, song nó đã tấn công một số người dân và rượt đuổi, cắn gia cầm.

Khỉ mặt đỏ quậy khu dân cư, tấn công rượt đuổi người - Ảnh 1.

Khỉ mặt đỏ (ảnh minh họa).

Nhận tin báo, lực lượng Kiểm lâm địa bàn đã đến kiểm tra và bước đầu xác định, đây là loài khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macacaarctoides.

Khỉ mặt đỏ nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB. Theo một cán bộ Kiểm lâm, có khả năng cá thể khỉ mặt đỏ này thoát được ra ngoài trong quá trình người dân nuôi nhốt trái phép.

Hiện UBND thị trấn Lao Bảo đã có thông báo gửi cho khóm Tây Chín cũng các khóm khác để chủ động phòng tránh. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn để tổ chức bắt giữ, kịp thời thả về môi trường tự nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại