Ủy ban nhậm chức tổng thống kêu gọi không nên tới lễ nhậm chức của ông Biden

Nguyễn Thái |

Động thái của Ủy ban nhậm chức tổng thống PIC được xem là bất ngờ với nhiều người nhưng phù hợp tình hình hiện tại ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Ảnh: Sky News

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Ảnh: Sky News

Tờ Daily Mail hôm 15/12 đưa tin, ông Biden, Tổng thống đắc cử của Mỹ, sẽ tuyên thệ nhậm chức trước điện Capitol vào tháng 1/2021 nhưng các nhà tổ chức buổi tuyên thệ khuyên mọi người hạn chế tới chứng kiến sự kiện trọng đại này.

"Chúng tôi kêu gọi người dân hạn chế đi lại và nên theo dõi các hoạt động của sự kiện nhậm chức ở nhà", PIC tuyên bố hôm 15/12.

Ủy ban nhậm chức tổng thống cho biết vì tình hình đại dịch Covid-19, quy mô của buổi lễ nhậm chức sẽ "rất hạn chế" và cuộc diễu hành truyền thống đưa tân Tổng thống về Nhà Trắng sẽ được "tái hiện lại".

Tờ Washington Post đưa tin, số lượng quan chức góp mặt trên sân khấu cùng ông Biden và "phó tướng" Kamala Harris cũng sẽ ít hơn các lần trước.

Việc xây dựng lễ đài cho buổi nhậm chức ở phía trước điện Capitol và khán đài xem diễu hành trước Nhà Trắng đã được bắt đầu từ nhiều tuần trước.

Ủy ban nhậm chức tổng thống kêu gọi không nên tới lễ nhậm chức của ông Biden - Ảnh 1.
Ủy ban nhậm chức tổng thống kêu gọi không nên tới lễ nhậm chức của ông Biden - Ảnh 2.

Việc xây dựng lễ đài trước điện Capitol và Nhà Trắng đã được thực hiện từ nhiều tuần trước. Ảnh: Reuters, Getty

Theo Daily Mail, ông Biden và bà Harris đã thực hiện các giao thức an toàn phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt hơn so với ông Trump, người thường tổ chức các cuộc vận động đông người và hầu như không ai đeo khẩu trang.

Ông Biden, bà Harris và những người đại diện của họ đã tổ chức các cuộc vận động trực tuyến để truyền tải thông điệp tới những người ủng hộ.

PIC còn tuyên bố vào buổi lễ nhậm chức hôm 20/1 năm sau, ông Biden và bà Harris sẽ tuyên thệ trong "buổi lễ lịch sử", bao gồm các giao thức đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người.

Theo PIC, nhiệm vụ của họ là "tổ chức một buổi lễ tôn vinh, giống với truyền thống thiêng liêng của Mỹ, trong khi vẫn giữ an toàn cho mọi người, ngăn ngừa lây lan Covid-19".

Stephanie Cutter, phó giám đốc chiến dịch tranh cử dưới thời ông Barack Obama năm 2012, sẽ đóng vai trò điều hành sản xuất cho lễ nhậm chức của ông Biden.

Ngày nhậm chức thường bắt đầu tại Nhà Trắng với lời chào của Tổng thống mãn nhiệm dành cho tân Tổng thống. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa chịu nhượng bộ và dường như có ý định không tham gia lễ nhậm chức của ông Biden.

"Tôi không muốn nói đến chuyện đó", ông Trump trả lời báo chí khi được hỏi liệu ông có tham gia buổi lễ nhậm chức của ông Biden hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại