Tàu chở dầu phát nổ ngoài khơi Arab Saudi

Linh Đan |

Aljazeera ngày 14/12 đưa tin, một vụ nổ tàu chở dầu đã xảy ra ngoài khơi cảng Jeddah của Arab Saudi trên Biển Đỏ. Nguồn tin ban đầu cho hay, nguyên nhân xảy ra hoả hoạn là do tàu bị tấn công bằng ngoại lực.

Tàu BW Rhine bị tấn công bởi một nguồn tác động từ bên ngoài. Ảnh: AP.

Tàu BW Rhine bị tấn công bởi một nguồn tác động từ bên ngoài. Ảnh: AP.

Theo đó, tàu chở dầu BW Rhine treo cờ Singapore gặp nạn thuộc công ty vận tải biển Havnia của Anh. Sự cố xảy ra khi tàu "BW Rain" đang chở khoảng 60.000 tấn xăng, dầu và dỡ hàng tại cảng Jeddah của Arab Saudi.

Thông cáo của BW Rhine nêu rõ: "Tàu BW Rhine bị tấn công bởi một nguồn tác động từ bên ngoài trong khi dỡ hàng tại cảng Jeddah, Arab Saudi, lúc 0h40 ngày 14/12, dẫn tới một vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu".

Aljazeera cho hay, đám cháy được dập tắt ngay sau đó và cả 22 thuỷ thủ đều không bị thương, nhưng thân tàu đã bị hư hại.

Công ty vận tải biển Havnia cho rằng có thể một số dầu đã bị rò rỉ, đồng thời kêu gọi các tàu trong khu vực thận trọng khi qua khu vực này và xác nhận rằng các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại