Cận cảnh chạy thử toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Hoàng Hải |

Sáng nay (12/12) tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức chạy thử để đánh giá an toàn.

Cận cảnh tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử - Ảnh 1.

Thời gian vận hành thử nghiệm toàn hệ thống Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ kéo dài trong 20 ngày, từ 12/12 - 31/12. Đây được đánh giá là sự kiện đặc biệt quan trọng của dự án bởi sau rất nhiều nỗ lực thúc đẩy dự án chậm tiến độ, đến nay việc vận hành thử nghiệm toàn hệ thống dự án đã được thực hiện.

Cận cảnh tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử - Ảnh 2.

Có 9/13 đoàn tàu được đưa vào khai thác thử liên tục (3 đoàn tàu dự phòng) trong ngày, theo hai hướng từ đầu tuyến Yên Nghĩa đến cuối tuyến là ga Cát Linh. Khi khai thác, tần suất đoàn tàu đến ga khoảng 6-7 phút/chuyến, giờ cao điểm có thể 2-3 phút/chuyến.

Cận cảnh tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử - Ảnh 3.

Mỗi đoàn tàu có 4 toa, sức chở hơn 900 người, vận tốc thiết kế 80km/h và vận tốc khai thác thương mại trung bình 35km/h. Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,05 km gồm 12 ga và 1 khu Depot.

Cận cảnh tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử - Ảnh 4.

Dự án có hạ tầng đường ray thép đi cao trên cầu cạn, đường đôi riêng biệt. Đường ray khổ rộng 1.435 mm, sử dụng công nghệ hàn liền đảm bảo tốc độ chạy tàu cao, chống ồn, chống rung và lắp đặt các thiết bị chống trật bánh tàu.

Cận cảnh tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử - Ảnh 5.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khởi công tháng 10/2011, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào khai thác thương mại. Năm 2008, dự án được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư 8,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 552,86 triệu USD), trong đó vay Trung Quốc là hơn 400 triệu USD.

Cận cảnh tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử - Ảnh 6.

Tuy nhiên, vào năm 2016, do thay đổi thiết kế, chậm giải phóng mặt bằng… dự án được điều chỉnh lên hơn 18 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 9,2 nghìn tỷ đồng so với tổng mức ban đầu. Trong đó, phần vốn vay của Trung Quốc cũng lên con số 13,8 nghìn tỷ đồng (tương đương trên 669 triệu USD), tăng 7,2 nghìn tỷ đồng (tương đương 250,62 triệu USD).

Cận cảnh tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử - Ảnh 7.

Đoàn tàu rời ga Thượng Đình di chuyển về Hà Đông gần trưa 12/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại