Miền Bắc sắp rét đậm, Hà Nội có sương mù

PV |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11/12 đến ngày 20/12) cụ thể ở các khu vực.

Theo đó, miền Bắc sẽ tiếp tục rét sâu vào đêm và sáng sớm trong vòng 10 ngày tới. Đặc biệt, từ ngày 14 - 15/12, một đợt không khí lạnh rất mạnh tăng cường khiến miền Bắc trở sang trạng thái mưa phùn gió rét. Nhiệt độ chỉ dao động ở ngưỡng 13 - 16 độ C ở vùng đồng bằng. Vùng núi cao phía Bắc còn có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Miền Bắc sắp rét đậm, Hà Nội có sương mù - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi cao khả năng có băng giá.

Khu vực Hà Nội:

Từ đêm 10 - 13/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14 - 20/12, có mưa vài nơi, riêng ngày 14 - 15.12 có mưa, mưa nhỏ. Trời rét, từ ngày 15/12 sẽ có rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ:

Ngày 12/12, nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Từ đêm 11 - 13/12, có mưa vài nơi, có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14 - 20/12 có mưa vài nơi; riêng ngày 14-15/12 có mưa rải rác. Trời rét, từ ngày 15 có rét đậm, có nơi rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 11 - 13/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14 - 20/12, có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 16.12 có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng ngày 15,16 rét đậm, vùng núi rét hại.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Từ ngày 14 - 20/12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; riêng từ ngày 16 - 17/12 mưa ở phía Bắc giảm xuống còn vài nơi. Trời rét; riêng ngày 18,19/12 phía Bắc có nơi rét đậm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 11 - 13/12, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 - 20/12, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, riêng giai đoạn 15 - 16/12 và 18 - 19/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Từ đêm 11 - 14/12 có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 - 15/12, có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 - 20/12, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ:

Từ đêm 11 - 13/12, chiều tối khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 - 15/12 có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 - 20/12, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại