Khai trương Không gian Hoa Kỳ đầu tiên tại miền Bắc

Lan Hương |

Không gian Hoa Kỳ tại Thái Nguyên là một trong hơn 600 Không gian Hoa Kỳ khắp thế giới, khuyến khích đối thoại cởi mở, nơi dành cho những người quan tâm đến văn hóa và giá trị Mỹ

Đại sứ Daniel Kritenbrink phát biểu tại Lễ khai trương Không gian Hoa Kỳ

Đại sứ Daniel Kritenbrink phát biểu tại Lễ khai trương Không gian Hoa Kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã đến thăm và làm việc tại Thái Nguyên vào ngày 4/12/2020. Tại đây, Đại sứ đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và tham dự lễ khai trương Không gian Hoa Kỳ tại Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo địa phương, Đại sứ Kritenbrink tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, đồng thời thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Năm nay, Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Kritenbrink phát biểu: "Hai nước chúng ta có một lịch sử chung đáng nhớ: sau những năm chiến tranh gian khó, chúng ta đã trở thành đối tác và bạn bè với trọn vẹn nghĩa của từ này, và cùng nhau hợp tác về an ninh, kinh doanh, kinh tế, giao lưu nhân dân, y tế, môi trường và năng lượng. Cùng lúc chúng ta tôn trọng quá khứ chung của hai nước, chúng ta cũng tập trung vững chắc cho tương lai."

Không gian Hoa Kỳ tại Đại học Thái Nguyên là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ để hỗ trợ sự phát triển của một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, hôm nay và mai sau.

Không gian Hoa Kỳ tại Thái Nguyên là Không gian Hoa Kỳ đầu tiên được mở ở miền Bắc và là địa điểm thứ ba tại Việt Nam, tiếp nối các không gian tại hai trường Đại học Cần Thơ và An Giang. Đại sứ quán Hoa Kỳ rất vui mừng khi hợp tác với Đại học Thái Nguyên, đơn vị đi đầu trong lĩnh vực giáo dục với 11 trường đại học, cao đẳng thành viên và 55.000 sinh viên.

"Không gian Hoa Kỳ tại Thái Nguyên tham gia vào mạng lưới hơn 600 Không gian Hoa Kỳ trên khắp thế giới, khuyến khích đối thoại cởi mở và xây dựng cầu nối hiểu biết lẫn nhau, đóng vai trò là những trung tâm học tập cho sinh viên và không gian chung cho những người quan tâm đến văn hóa và giá trị Hoa Kỳ," Đại sứ Kritenbrink phát biểu tại lễ khai trương.

Không gian nằm trong Trung tâm Học Liệu và Công nghệ Thông tin của Đại học Thái Nguyên (TNULRITC) sẽ giúp sinh viên các tỉnh phíaBắc tiếp cận thông tin về Hoa Kỳ, cũng như những tài liệu học tiếng Anh, các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ và các dịch vụ của Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ (EducationUSA). Khách đến đây cũng có thể tham gia các chương trình do Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội tài trợ, bao gồm các chương trình khách mời toạ đàm, đào tạo kỹ năng mềm, câu lạc bộ tiếng Anh, các cuộc thi tranh biện, câu lạc bộ sách, các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC), chiếu phim, triển lãm và biểu diễn âm nhạc.

Sau lễ khai mạc, Đại sứ Kritenbrink đã cùng Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng; Giám đốc ĐH Thái Nguyên, TS. Phạm Hồng Quang; Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên TS. Trần Thanh Vân; và Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin, TS. Nguyễn Duy Hoan; tham quan Không gian Hoa Kỳ và thưởng thức trà Thái Nguyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại