Cựu chỉ huy chiến dịch tiêu diệt Bin Laden: "Iran sẽ bị đẩy vào thế buộc phải trả thù để giữ thể diện"

Hồng Anh |

"Vấn đề là Iran sẽ trả thù như thế nào", Đô đốc Hải quân về hưu William H. McRaven bình luận trong cuộc phỏng vấn ngày 29/11 với đài ABC News.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

"Vấn đề là họ sẽ trả thù như thế nào?"

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đô đốc Hải quân về hưu William Harry McRaven - cựu chỉ huy chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, đã nhận định rằng kịch bản Iran tung đòn trả đũa cho cái chết của nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này là điều chắc chắn, Business Insider đưa tin.

Ngày 27/11, nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh, người được mệnh danh là "cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran", đã bị phục kích gần thủ đô Tehran và qua đời trên đường đến bệnh viện lân cận. Không lâu sau đó, các quan chức cấp cao của Iran đã bắt đầu cáo buộc Israel có liên quan đến vụ việc và nhiều lần tuyên bố sẽ "trả thù".

Trả lời phóng viên đài ABC (Mỹ) hôm 29/11 về vụ ám sát rúng động Iran, ông McRaven cho biết: "Iran đã nghi ngờ hoặc biết chắc chắn rằng Israel đứng sau vụ ám sát này".

Vị đô đốc về hưu sau đó nói thêm rằng "tất nhiên là họ sẽ nghi ngờ chúng ta [Mỹ] thông đồng hoặc chí ít là biết trước về hành động của Israel".

"Iran sẽ bị đẩy vào tình thế buộc phải trả thù. Tôi không nghĩ là họ sẽ đưa ra lựa chọn khác. Họ sẽ buộc phải giữ thể diện. Vậy nên vấn đề trong thời điểm hiện tại là họ sẽ trả thù như thế nào? Liệu động thái trả đũa của họ có châm ngòi leo thang căng thẳng trong khu vực hay không?" - Đô đốc McRaven nói.

Theo thông tin ban đầu của hãng tin Fars News, một nhóm 12 sát thủ đã trực tiếp thực hiện vụ ám sát với sự yểm trợ của 50 người, tuy nhiên sau đó hãng tin này lại đăng tin đính chính rằng ông Fakhrizadeh bị sát hại bằng súng máy tự động điều khiển từ xa được lắp trên một chiếc xe bán tải Nissan, và chiếc xe bán tải này đã tự hủy sau khi "nhiệm vụ" hoàn thành.

Phát biểu tại tang lễ của nhà khoa học Fakhrizadeh, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran, cho biết nước này đã "tăng cường và nâng cao các biện pháp bảo vệ an ninh cần thiết cho yếu nhân, nhưng 'kẻ thù' đã sử dụng những phương pháp hoàn toàn mới, chuyên nghiệp hơn, đặc biệt hơn, và thật không may là những kẻ đó đã thành công".

Iran tuyên bố nước này sẽ trả thù cho cái chết của nhà khoa học Fakhrizadeh. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 28/11 khẳng định nước này nhất định sẽ "trừng phạt những thủ phạm và kẻ đạo diễn" vụ ám sát, nhưng không nêu rõ thời điểm Tehran sẽ giáng đòn.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 28/11 cho biết nước này sẽ có phản ứng "vào thời điểm thích hợp".

Cựu chỉ huy chiến dịch tiêu diệt Bin Laden: Iran sẽ bị đẩy vào thế buộc phải trả thù để giữ thể diện - Ảnh 2.

Đô đốc Hải quân về hưu William Harry McRaven. Ảnh: Getty

"Iran không muốn chiến tranh với Mỹ, và Mỹ cũng vậy"

Đầu năm nay, Mỹ đã ám sát thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm al-Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Phía Tehran đã giội tên lửa vào 2 căn cứ của Mỹ ở Iraq để trả đũa, nhưng không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc tấn công này mà chỉ có 110 người bị chấn thương não.

Trong khi các cáo buộc của Iran về vụ ám sát ngày 27/11 chủ yếu tập trung vào Israel, thì Chuẩn tướng Esmail Qaani - người thay thế cho ông Soleimani làm Tư lệnh lực lượng Quds - hôm 28/11 đã tuyên bố rằng ông Fakhrizadeh "bị sát hại bằng đạn dược của Mỹ".

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC, ông McRaven đã kêu gọi các bên kiềm chế nhằm giảm căng thẳng: "Iran không muốn chiến tranh với chúng ta [Mỹ], và chúng ta cũng vậy. Do đó tất cả các bên cần phải nỗ lực hết mình để 'hạ nhiệt' và cố gắng không để căng thẳng leo thang".

Được biết, ông McRaven gần đây đã có cuộc gặp gỡ với ông Biden để thảo luận về những vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia đang chờ đợi tân chính quyền Mỹ giải quyết.

Theo vị đô đốc về hưu, tình hình hiện nay với Iran sẽ khiến ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ tuyên bố là tân tổng thống đắc cử, gặp thêm nhiều khó khăn.

"Trước cái chết của nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, tôi cho rằng Iran sẽ có thêm động lực để nhanh chóng hoàn thành bom hạt nhân. Điều này sẽ trở thành thách thức đối với những nỗ lực ngoại giao của ông Biden", ông McRaven kết luận.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại